Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) cho biết đang tiếp nhận hồ sơ từ tòa án để thi hành bản án dân sự buộc ông Đinh La Thăng bồi thường 600 tỷ đồng.

Sáng 20/7, tại buổi họp báo quý của Bộ Tư pháp, trả lời về việc thi hành bản án dân sự buộc ông Đinh La Thăng bồi thường 600 tỷ đồng, ông Nguyễn Thanh Thủy (Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp) cho biết tòa án mới chuyển hồ sơ qua cơ quan thi hành án, để thực hiện các bước theo quy trình để thu hồi tài sản.

Theo ông Thủy, việc thu hồi tài sản trong bản án này phải chờ đơn yêu cầu của phía bị hại trong vụ án, đó là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Hiện, phía PVN chưa gửi.

"Nghiên cứu hồ sơ vụ án, chúng tôi thấy bản án chưa áp dụng biệp pháp bảo đảm để thu hồi tài sản. Trong quá trình thi hành án, chúng tôi sẽ xác minh tài sản đối với trường hợp của ông Đinh La Thăng. Hiện chưa có kết cụ thể nên chúng tối tiếp tục thông tin sau", vị Phó tổng cục trưởng cho hay.

{keywords}
Việc thi hành bản án buộc ông Đinh La Thăng 600 tỷ đồng đang ở giai đoạn tiếp nhận hồ sơ. Ảnh: TTXVN.

Trước đó, chiều 26/6, tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa ra phán quyết đối với ông Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí) và 6 bị cáo trong vụ PVN mất 800 tỷ đồng khi góp vốn vào Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank).

Theo đó, chủ tọa tuyên y án với 6 bị cáo, trong đó Đinh La Thăng lĩnh 18 năm tù. Riêng bị cáo Phan Đình Đức được giảm từ 15 tháng cải tạo không giam giữ xuống mức cảnh cáo.

Với bản án 18 năm tù, cộng bản án 13 năm tù trong vụ án xảy ra tại dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, tổng hợp hình phạt bị cáo Đinh La Thăng lĩnh 30 năm tù.

Ngoài ra, tòa tuyên ông Đinh La Thăng và 5 bị cáo khác phải bồi thường 785 tỷ đồng cho PVN. Trong đó, ông Thăng phải bồi thường 600 tỷ, Ninh Văn Quỳnh bồi thường 100 tỷ, Vũ Khánh Trường bồi thường 40 tỷ, Nguyễn Xuân Sơn bồi thường 15 tỷ đồng.

Thu hồi gần 20.000 tỷ đồng

Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Đỗ Đức Hiển cho biết 6 tháng đầu năm, đơn vị này đã thẩm định 141 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, 19 Điều ước quốc tế, kiểm tra theo thẩm quyền gần 1.600 văn bản. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện, ra kết luận, kiến nghị xử lý đối với 39 văn bản trái pháp luật về nội dung và thẩm quyền.

Về công tác thi hành án dân sự, ông Hiển thông tin đã, xong gần 390.000 vụ việc, thu hồi gần 20.000 tỷ đồng... Các vụ việc phức tạp, kéo dài được chú trọng xử lý.

(Theo Zing)

Lý do nhiều lãnh đạo bị ông Đinh La Thăng 'trảm' được phục chức

Lý do nhiều lãnh đạo bị ông Đinh La Thăng 'trảm' được phục chức

Trảm tướng” là từ liên tục được nói đến dưới thời ông Đinh La Thăng làm Bộ trưởng GTVT. Tuy nhiên, nhiều người bị cách chức đã vừa được quay về ghế cũ. Điều này do nỗ lực cá nhân họ hay vì một lý do nào khác?

Ông Đinh La Thăng và các mắt xích trong 2 vụ án

Ông Đinh La Thăng và các mắt xích trong 2 vụ án

Cơ quan tố tụng xác định nhiều cựu lãnh đạo cấp cao ở Tập đoàn Dầu khí là đồng phạm của ông Đinh La Thăng trong 2 vụ án sắp bị đưa ra xét xử.

Hai sếp lớn bị ông Đinh La Thăng cách chức về lại 'ghế' cũ

Hai sếp lớn bị ông Đinh La Thăng cách chức về lại 'ghế' cũ

Dưới thời ông Đinh La Thăng làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), hàng loạt Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc đã bị 'mất ghế'. Tuy nhiên, sau đó, có người lại nhanh chóng quay trở về chức vụ cũ.

Tổng giám đốc bị ông Đinh La Thăng cách chức về lại ghế cũ

Tổng giám đốc bị ông Đinh La Thăng cách chức về lại ghế cũ

Ông Nguyễn Viết Hiệp nguyên là tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội bị ông Đinh La Thăng chỉ đạo cách chức vào tháng 2/2016 vì vụ mua 160 toa xe cũ Trung Quốc

Hồ sơ em trai ông Đinh La Thăng vừa bị bắt

Hồ sơ em trai ông Đinh La Thăng vừa bị bắt

Ông Đinh Mạnh Thắng từng có nhiều năm công tác tại các đơn vị của Sông Đà trước khi trở thành Chủ tịch tại Dầu khí Sông Đà. Tuy nhiên, tháng 4 vừa qua ông đã bị cho miễn nhiệm.

Ông Đinh La Thăng và bao nhiêu cán bộ dầu khí đã 'nhúng chàm'?

Ông Đinh La Thăng và bao nhiêu cán bộ dầu khí đã 'nhúng chàm'?

Trong suốt 2 năm qua, đã có hàng chục cán bộ cấp cao của ngành dầu khí, gồm có cán bộ thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cũng như lãnh đạo các công ty con, lần lượt vướng vòng lao lý.

Dấu vết Trịnh Xuân Thanh dưới thời ông Đinh La Thăng

Dấu vết Trịnh Xuân Thanh dưới thời ông Đinh La Thăng

Vụ thua lỗ gần 3.300 tỷ đồng của Tổng công ty CP xây lắp dầu khí (PVC) tiếp tục được mở rộng. Không chỉ cựu Chủ tịch PVC Trịnh Xuân Thanh chịu quy án, mới đây ông Đinh La Thăng, cựu chủ tịch PVN cũng chịu chung số phận.