Bắt đầu hoạt động vào năm 1994 khi chỉ cung cấp dịch vụ trên một số ít của các tuyến đường trong khu vực, sau 19 năm, Qatar Airways thành một hãng hàng không quốc tế hàng đầu với các tiêu chuẩn dịch vụ cao và xuất sắc nhất.

Những mốc son phát triển


Qatar Airways gồm 50% thuộc sở hữu chính phủ Qatar và 50% thuộc tư nhân, đã phát triển không ngừng dưới sự lãnh đạo của Giám đốc điều hành - ông Al Akbar Baker, được bổ nhiệm vào năm 1996. Ông đã có công lớn trong việc đưa Qatar Airways trở thành một trong những hãng hàng không chất lượng nhất trên thế giới.

Năm 1997 đánh dấu sự tái khởi động của hãng hàng không này theo sự ủy quyền của nhà lãnh đạo của đất nước - Hoàng thân Emir Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani - đã vạch ra một tầm nhìn để biến Qatar Airways thành một hãng hàng không quốc tế hàng đầu với các tiêu chuẩn dịch vụ cao và xuất sắc nhất.

Ông Akbar Al Baker, Qatar Airways CEO, nhận giải thưởng “Airline of the Year 2012” hãng hàng không của năm 2012 tại Farnborough Air Show, Anh.

Tính đến tháng 4/2011, Qatar Airways đánh dấu cột mốc quan trọng khi mở rộng điểm đến thứ 100 trên bản đồ thế giới của họ. Hai tháng sau, Qatar Airways được vinh danh là Hãng hàng không của năm của tổ chức độc lập Skytrax với sự bỏ phiếu của hơn 18 triệu du khách trên toàn thế giới. Tháng 7/2012, Qatar Airways lại một lần nữa được vinh danh là Hãng hàng không của năm 2012, nắm giữ giải thưởng trong 2 năm liên tiếp.

Những mốc son phát triển của Qatar Airways:
Giải thưởng “Hãng hàng không của năm 2011 & 2012” do Skytrax bình chọn.
Giải thưởng “Hãng Hàng Không Tốt Nhất Trung Đông” trong 6 năm liên tiếp, và được bình chọn là hãng “Hàng Không Có Phòng Chờ Tốt Nhất Dành Cho Khoang Hạng Nhất”.

Tháng 10/2011, Qatar Airways ghi dấu ấn khi nhận hàng chiếc tàu bay thứ 100. Tại Dubai Air Show vào tháng 10/2011, Qatar Airways đặt hàng 90 tàu bay, gồm 80 Neos A320 mới của Airbus, 8 máy bay khổng lồ Super Jumbo A380 và hai chuyên cơ vận tải Boeing 777.

Qatar Airways được chọn để gia nhập Liên Minh Hàng Không Oneworld, các hoạt động sẽ được triển khai trong vòng 18 tháng kể từ ngày gia nhập tháng 10/2012.

Mạng lưới toàn cầu

Từ thành phố Doha, thủ đô của nước Qatar, Qatar Airways phát triển mạng lưới đến hơn 120 điểm bay trên toàn cầu. Tại Việt Nam, từ tháng 2/2013, Qatar Airways đã tái khai thác đường bay thẳng từ TP.HCM đến Doha và chuyến tiếp đến châu Âu, Trung Đông, châu Phi, Nam Á, châu Á Thái Bình Dương, Bắc Mỹ và Nam Mỹ.

Tháng 3/2009, Qatar Airways khai trương đường bay từ Doha đến Houston, đánh dấu điểm đến thứ ba tại Mỹ với thời gian bay khoảng 16 giờ và là một trong các chuyến bay thẳng dài nhất trên thế giới.

2011 là một năm lịch sử đối với Qatar Airways khi hãng ra mắt các chuyến bay đến 15 điểm đến tại châu Âu: Bucharest, Budapest, Brussels, Venice, Stuttgart, Oslo và Sofia. Các tuyến đường mới bao gồm Syria (Aleppo), Shiraz (Iran), Medina (Saudi Arabia), Kolkata (Calcutta), Benghazi (Libya), Entebbe (Uganda), Trùng Khánh (Trung Quốc) và Canada với 3 chuyến/tuần đến Montreal.

2012, Qatar Airways mở rộng đường bay đến Baku (Azerbaijan), Tbilisi (Georgia), Zagreb (Croatia), Perth (Úc), Kigali (Rwanda), Kilimanjaro (Tanzania), Yangon (Myanmar), Baghdad (Iraq), Erbil (Iraq), Maputo (Mozambique), Belgrade (Serbia) và Warsaw (Ba Lan).

Tính đến thời điểm hiện tại của năm 2013, Qatar Airways tạo dấu ấn toàn cầu khi mở rộng đến Gassim (Saudi Arabia); Najaf (Iraq), Salalah (Oman), Phnom Penh (Campuchia), Chicago-cửa ngõ thứ tư tại Mỹ.

Đội tàu bay trẻ

Hiện nay Qatar Airways sở hữu 110 tàu bay. Đến 2015, quy mô đội tàu bay sẽ tăng lên hơn 170 máy bay song song với việc tăng cường phủ sóng mạng lưới 170 điểm đến toàn cầu.

Qatar Airways hiện sở hữu một trong những đội tàu bay trẻ nhất thế giới, với độ tuổi máy bay trung bình dưới 4 tuổi. Tháng 11/2012, Boeing 787 ra mắt cùng với Airbus A340, A330, A300, A300F vận tải hàng hóa, A321, A320 và A319. A319 đời mới nhất. Hãng cũng đưa vào hoạt động máy bay phản lực Bombardier Challenger 605, Bombardier Global Express XRS 5000 ra mắt năm 2009.

Hiện nay hãng đã đặt hàng 250 máy bay trị giá hơn 50 tỷ USD bao gồm A350s-thế hệ mới của Airbus, A320 Neos, A380 và Boeing 787-được mệnh danh Dreamliner.

Qatar Airways Boeing 787 Dreamliner chuẩn bị cất cánh tại Dubai
 
Qatar Airways cũng là một trong những khách hàng đầu tiên sở hữu Airbus 2 tầng A380-800 ‘super jumbo’- siêu tàu bay lớn nhất thế giới với khả năng chuyên chở 555 hành khách với những tiện nghi sang trọng. A380 là loại máy bay tiên tiến nhất được thiết kế phù hợp với những hãng hàng không lớn và những sân bay khổng lồ.

An toàn

Qatar Airways là hãng hàng không đầu tiên trên thế giới để vượt qua Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) an toàn hoạt động kiểm toán tuân thủ tối đa 100% trong năm 2003 và thông qua các cuộc kiểm tra định kỳ năm 2005, 2007, 2009 và 2011.

Hãng được đánh giá cao trên các chuyến bay và dịch vụ trên mặt đất, kỹ thuật máy bay, bảo dưỡng, an ninh hoạt động, hoạt động cabin và hệ thống quản lý.

Sân bay quốc tế mới tại Doha

Sân bay Quốc tế mới của Doha, cách sân bay hiện tại 4km, dự kiến khai trương vào năm 2013 với chi phí 15,5 tỷ USD với công suất ban đầu là 28 triệu hành khách/năm. Việc xây dựng bắt đầu vào tháng 1/2005. Sân bay này dự kiến sẽ phục vụ 50 triệu hành khách/năm từ năm 2015.

Thiết kế Sân bay của Doha mới

Thiết kế sân bay mới bao gồm Premium Terminal - nhà ga dành riêng cho khách hạng nhất và hạng thương gia, nhà ga đến, nhà ga cho các hãng hàng không nước ngoài và khu vực đáp máy bay.



Độc giả có thể hiểu thêm thông tin tại  qatarairways.com/vn

Thu Hằng