qtsc.jpg
Tại một doanh nghiệp phần mềm trong QTSC. HIện các doanh nghiệp trong QTSC gặp những khó khăn cần được chính quyền sớm tháo gỡ để phát triển. Ảnh: Ba Vân

Chiều ngày 5/11, đoàn Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP.HCM đã có buổi tham vấn với Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) về quy hoạch ngành công nghiệp - công nghệ cao. Ông Chu Tiến Dũng, Giám đốc QTSC cho biết: số doanh nghiệp (DN) đang hoạt động tại đây hiện chỉ còn 95/100, trong đó: 49 DN nước ngoài và 46 DN trong nước. Tuy nhiên, 8 tháng đầu năm 2009 có thêm 10 DN mới (6 DN nước ngoài và 4 DN trong nước), nhưng có 12 DN khác (6 DN nước ngoài và 6 DN trong nước) rời khỏi QTSC.

Về tổng vốn đăng ký đầu tư tại đây khoảng 6.600 tỷ đồng (tính đến cuối tháng 10/2009), nhiều nhất vẫn là dự án đầu tư xây dựng với 5.300 tỷ đồng/38 dự án. Dự kiến cuối năm năm sẽ có khoảng 260.000 m2 văn phòng, nhà ở lưu trú.

Tại buổi làm việc này, các doanh nghiệp trong QTSC cũng nêu nhiều kiến nghị với chính quyền thành phố nhằm tháo gỡ khó khăn cho DN.

Ông Dũng kiến nghị QTSC cần được vay vốn kích cầu của địa phương nhằm đầu tư cho những dự án xây dựng, có vậy TP.HCM mới chủ động thu hút các DN phầm mềm đến đây.

Trong khi đó, đại diện công ty G.H.P phàn nàn luật thuế thay đổi nhiều và nhanh quá, DN chưa kịp hiểu hết luật thì đã phải áp dụng luật thuế mới. Giám đốc Công ty World Soft-ông Nguyễn Ái Hữu: làm phần mềm làm gì có tài sản hữu hình để thế chấp, nên DN luôn thiếu vốn rất cần TP nhìn nhận vấn đề này và có giải pháp cho DN.

Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TPHCM, ông Phạm Văn Đông cho biết TP đã xác định lĩnh vực CNTT, công nghệ cao là ngành mũi nhọn do vậy các ban-ngành chức năng cần tập trung hơn nữa để tạo điều kiện có QTSC phát triển… những ý kiến của đại diện các DN tại đây được ghi nhận và Đoàn sẽ sớm trình với HĐNDTP.