Quá khó cho GTel Mobile

Các chuyên gia viễn thông cho rằng nhanh nhất cũng phải đến đầu năm 2010 mạng GTel Mobile mới có thể cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Đây chính là thời điểm đầy khắc nghiệt đối với mạng di động mới này khi thị trường di động gần như đã bão hòa.

1,8 tỷ USD sẽ được đầu tư cho GTel Mobile

Ngày 8/7/2008, Tổng công ty Viễn thông toàn cầu (GTel) của Bộ Công an và tập đoàn VimPelcom (LB Nga) đã ký kết để thành lập mạng di động GTel Mobile. GTel Mobile sẽ đi theo công nghệ GSM và là mạng di động công nghệ 2G thứ 7 tại Việt Nam. Trong bài phát biểu tại lễ ký kết, cả Bộ Công an, GTel và phía VimPelcom không đưa ra bất kỳ thông tin gì ngoại trừ việc Gtel nắm giữ 60% cổ phần và VimPelcom giữ 40% cổ phần trong GTel Mobile. Ông Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Công An cho rằng, GTel Mobile sẽ làm cho thị trường thông tin di động Việt Nam đa dạng và phong phú hơn. Còn đại diện của VimPelcom nhận định thị trường Việt Nam đầy hấp dẫn bởi đây là quốc gia có dân số trẻ.

Hiện tại trong nước, nhiều thông tin về GTel Mobile vẫn còn “nằm trong vòng bí mật” bởi chưa có phát ngôn chính thức từ phía GTel về vấn đề này. Tuy nhiên, hãng Reuters đã đưa tin, VimPelcom ước tính tổng đầu tư vào GTel Mobile là 1,8 tỷ USD trong vòng 5 năm tới. Công ty nhắm đến 15-20% thị phần vào thời điểm đó, hay khoảng 20 triệu thuê bao. Vào tháng 9 năm ngoái, VimpelCom đã tiết lộ các kế hoạch thành lập liên doanh ở Việt Nam và mở rộng sang các thị trường láng giềng như Lào, Campuchia, Myanmar – nơi mức độ thâm nhập điện thoại di động còn thấp.

GTel Mobile lách mình qua “khe cửa hẹp”

Cho dù thông tin về đầu tư đã được tiết lộ, song cả phía GTel và VimPelcom không hề đưa ra thông tin thời điểm nào mạng di động GTel sẽ chính thức phát sóng. Tuy nhiên, các chuyên gia viễn thông cho rằng, nếu cứ nhìn kinh nghiệm từ S-Fone, Viettel Mobile và mới đây là HT Mobile đã phải mất khoảng 2 năm để xây dựng mạng lưới mới có thể cung cấp dịch vụ thì nhanh nhất cũng phải mất khoảng 1 năm rưỡi nữa mạng di động GTel Mobile mới cung cấp được dịch vụ cho khách hàngï. Bên cạnh đó, việc xây dựng các trạm thu phát sóng (BTS) của các doanh nghiệp hiện đang gặp rất nhiều khó khăn. Như vậy, phải đến đầu năm 2010 GTel Mobile mới có thể cung cấp được dịch vụ.

Nhận định về thị trường di động Việt Nam ở thời điểm hiện tại và tương lai, ông Lê Ngọc Minh, Giám đốc MobiFone khẳng định, gần như không còn chỗ cho người mới bởi “miếng bánh” di động đã được chia xong. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Viettel cho rằng khi thị trường di động đạt đến 60% dân số sử dụng điện thoại di động sẽ chớm bão hòa. Với tốc độ phát triển như hiện nay, đến năm 2009, mật độ điện thoại của Việt Nam sẽ đạt tới 80% dân số sử dụng điện thoại di động. Sau khi thị trường đã đạt mật độ 80% thì các mạng di động sẽ khó tăng trưởng thuê bao.

Chưa dừng lại ở đó, vào thời điểm chính thức cung cấp dịch vụ (nhanh nhất là 2010), nhiều khả năng GTel Mobile sẽ không còn được ưu đãi nhiều từ các chính sách để hỗ trợ các mạng di động nhỏ. Trong cuộc họp mới đây với Bộ TT&TT, các mạng di động đều cho rằng, với tình hình cạnh tranh như hiện nay, chắc chắn sẽ có mạng di động bỏ cuộc. Ông Phạm Hồng Hải, Vụ trưởng Vụ Viễn thông (Bộ TT&TT) cho biết, từ nay đến năm 2010 khi Luật Viễn thông ra đời và có hiệu lực thì chính sách sẽ đi theo hướng bảo hộ các doanh nghiệp để duy trì mức độ cạnh tranh. Tuy nhiên, đến năm 2010 thời hạn bảo hộ cho các doanh nghiệp Nhà nước đã đủ, và Bộ sẽ “thả” theo cơ chế thị trường để các doanh nghiệp nào cạnh tranh tốt sẽ tồn tại và không cạnh tranh được sẽ bị đào thải khỏi thị trường.

Những nhận định trên cho thấy, mạng di động GTel non trẻ đang đứng trước đầy rẫy khó khăn trong việc tìm chỗ đứng khi thị trường đến ngưỡng bão hòa. Hơn nữa, nếu không có nhiều chính sách bảo hộ, GTel Mobile sẽ rơi vào tình cảnh “chưa lớn đã gặp bão”. Trong khi đó, việc cạnh tranh trên thị trường viễn thông phụ thuộc rất nhiều vào lợi thế quy mô. Lợi thế này đang nằm trong tay 3 nhà cung cấp dịch vụ di động là Viettel, MobiFone và Vinaphone. Giới phân tích nhận định rằng đến thời điểm này tạm thời chưa nhận thấy những lợi thế của GTel Mobile nếu xét theo khía cạnh thị trường. Như vậy, việc cạnh tranh trên thị trường của GTel Mobile trong tương lai tựa như việc “lách qua khe cửa hẹp”.

Liệu GTel Mobile có lập được kỳ tích như Viettel hay không thì còn chờ hậu xét. 

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 57 ra ngày 11/7/2008