![]() |
| Sau khi ca sĩ Lệ Quyên gửi công văn yêu cầu dừng sử dụng 2 album Tình khúc xưa 2 và Tình khúc yêu thương, website Zing Mp3 đã gỡ bỏ 2 album này. |
Ca sĩ Lệ Quyên đòi 8 tỉ đồng thù lao cho các ca khúc bị sử dụng trái phép
Sau khi phát hiện 9 trang web gồm: www.mp3.zing.vn, www.teenpro.vn, www.funring.vn, www.imuzik.com.vn, www.ringtunes.com.vn, www.hcm.nhac.vui.vn, www.musicmusic.vn, www.nhaccuatui.com, www.music.go.vn sử dụng trái phép những ca khúc trong 2 album Khúc tình xưa 2, Tình khúc yêu thương, ca sĩ Lệ Quyên đã ủy quyền cho Công ty luật TNHH Việt Long Thăng (VLT Lawyers) thay mặt cô làm việc với đại diện những trang mạng trên.
Ngày 27/8, VLT Lawyers đã gửi văn bản yêu cầu 9 trang mạng này dừng việc sử dụng các ca khúc trong 2 album, thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền thù lao tổng cộng gần 8 tỉ đồng cho chủ thể quyền liên quan - người biểu diễn là Lệ Quyên, chậm nhất đến 15/9.
Tuy nhiên, đến thời hạn, VLT Lawyers chỉ nhận được văn bản trả lời cũng như đề nghị gặp gỡ, đàm phán của 5 trang (www.mp3.zing.vn, www.teenpro.vn, www.funring.vn, www.imuzik.com.vn, www.ringtunes.com.vn). Vì thế, VLT Lawyers cho biết đang chuẩn bị thủ tục để khởi kiện 4 trang mạng còn lại.
Đại diện Trung tâm Bản quyền tác giả Việt Nam (VCPMC) cho rằng, đối với quyền tác giả, các công ty nhạc số phải liên hệ, xin phép trước thì mới được quyền sử dụng. Còn quyền ghi âm và quyền biểu diễn, với các ca khúc đã có trên thị trường, họ có thể đăng tải lên website trước và xin phép sau. Nhưng ở đây, 9 website này vi phạm vì đã đăng lên nhưng chưa trả tiền cho các ca sĩ nên 2 bên phải thương lượng về tiền thù lao với nhau.
10 giờ sáng ngày 21/9, phóng viên ICTnews đã thử tìm kiếm tên 2 album Khúc tình xưa 2 và Tình khúc yêu thương của ca sĩ Lệ Quyên trên 4 website nhac.vui.vn, musicmusic.vn, nhaccuatui.com và music.go.vn thì kết quả cho thấy chỉ tìm được 2 album này trên music.go.vn và nhaccuatui.com.
Trước đó, đầu tháng 10/2011, ca sĩ Thái Thùy Linh cũng đã khởi kiện 8 website vi phạm bản quyền khi sử dụng trái phép các ca khúc trong album "Bộ đội" của cô và đòi bồi thường 400 triệu đồng.
Nên quy về 1 mối để dễ dàng đăng ký bản quyền
Trao đổi với phóng viên ICTnews, đại diện website nhaccuatui.com và công ty Bluesea (sở hữu trang musicmusic.vn) cho biết, 2 đơn vị này đã và đang làm việc với ca sĩ Lệ Quyên về quyền sử dụng đối với 2 album Khúc tình xưa 2, Tình khúc yêu thương.
Ngoài ra, theo đại diện nhaccuatui.com, do một bản nhạc số sẽ chịu cả quyền tác giả, quyền ghi âm và quyền biểu diễn. Trong đó, quyền tác giả các công ty sẽ phải ký với VCPMC, bản quyền ghi âm ở Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam (RIAV). Nhưng VCPMC chỉ là đại diện cho một số nghệ sĩ hay RIAV chỉ thay mặt cho một số hãng đĩa chứ không đại diện cho toàn bộ thị trường âm nhạc ở Việt Nam. Vì vậy, các công ty làm nhạc số còn phải ký hợp đồng, hợp tác trực tiếp với các ca sĩ, các nhạc sĩ, nhà phát hành, công ty thu âm, biểu diễn... để có thể cập nhật những ca khúc mới. Việc phải ký với quá nhiều bên đã làm khó cho không ít công ty dù bản thân họ rất muốn mua bản quyền nhạc một cách hợp lệ với đầy đủ các quyền.
Chưa kể, một số ca sĩ, hãng đĩa chấp nhận cung cấp miễn phí để làm thương hiệu nhưng số khác thì lại không. "Đối với các nước khác, họ có một đơn vị đứng ra để các công ty trả một lần cho các quyền như quyền tác giả, quyền ghi âm, quyền biểu diễn", vị đại diện này cho biết thêm.
Cùng quan điểm, một chuyên gia trong lĩnh vực bản quyền nhạc cho biết, đúng là đối với một số quyền như "quyền biểu diễn" sẽ làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp vì có sự tranh chấp giữa quyền ghi âm, phát hành của RIAV với quyền biểu diễn của ca sĩ. "Do đó, sắp tới có thể sẽ thành lập Hiệp hội biểu diễn để các công ty làm nhạc số thuận lợi hơn trong việc mua bản quyền", vị chuyên gia nhấn mạnh.
Cũng theo đại diện VCPMC, việc có quá nhiều đầu mối bản quyền không phải là vấn đề lớn của doanh nghiệp, bởi vì các quyền đối với ca khúc đã được luật pháp quy định rất rõ nên một đơn vị bất kỳ khi muốn kinh doanh nhạc số sẽ phải tìm hiểu và có nghĩa vụ thực hiện.
