{keywords}
Tết đến, ai cũng mong mình có một diện mạo xinh đẹp nhất để đi du xuân. Đây cũng là lý do chiều 29 Tết tại hàng cắt tóc vẫn đông nghịt khách.
{keywords}
Có người chấp nhận ngồi vài tiếng đồng hồ để có mái tóc đẹp đi chúc Tết, du xuân.
{keywords}
Nhân viên hàng cắt tóc làm việc luôn chân luôn tay không ngưng nghỉ do lượng khách quá đông.
{keywords}
Tại hàng làm tóc này, khách ngồi chờ làm tóc chật kín cả cửa hàng.
{keywords}
Có người ngồi chờ tới cả vài tiếng đồng hồ vẫn chưa tới lượt.
{keywords}
Theo nhân viên của các tiệm làm tóc, những ngày sát Tết Nhâm dần, đa phần khách đều đặt lịch hẹn trước. Cửa hàng mở cửa đón khách làm tóc từ sáng sớm cho tới đêm khuya, song vẫn quá tải.
{keywords}
Nhân viên cắt tóc cho biết, với lượng khách đông nghịt ngày 29 Tết thì phải sát giao thừa hàng mới có thể đóng cửa.
{keywords}
Tương tự, dịch vụ làm đẹp cho xe ô tô để vi vu du xuân mới ngày 29 Tết cũng nườm nượp khách. 
{keywords}
Nhân viên tại các địa điểm rửa xe ô tô trên đường Dương Đình Nghệ (Cầu Giấy, Hà Nội) đang làm việc hết công suất. Khách đến đều yêu cầu rửa xe, dọn nội thất.
{keywords}
Càng về buổi chiều, người đem ô tô tới rửa xe càng đông.
{keywords}
Các địa điểm rửa xe ô tô trong tình trạng "đuổi" không hết khách.
{keywords}
Một chiếc xe ô tô đem đi dọn rửa ngày 29 Tết có giá dao động từ 200.000-300.000 đồng/xe tuỳ loại. Mức giá này có phần đắt đỏ hơn ngày thường nhưng các chủ xe đều chấp nhận, bởi sát Tết nhiều nơi quá tải còn từ chối làm.
{keywords}
Tại đây, dịch vụ rửa xe máy cũng tấp nập khách. Theo đó, khách phải xếp hàng chờ cả tiếng đồng hồ mới tới lượt rửa xe.

Phạm Hải - C.Giang

Sáng sớm đến đêm khuya, chen chúc ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội

Sáng sớm đến đêm khuya, chen chúc ở chợ hoa lớn nhất Hà Nội

Trời mưa, nhiệt độ giảm sâu cũng không ngăn cản được người Hà Nội đến mua hoa ở chợ Quảng An (Hà Nội) những ngày cuối năm.