Chia sẻ với ICTnews tại sự kiện 4G LTE 2017 ngày 27/7/2017, ông Mantosh Malhotra, Phó Chủ tịch phụ trách Qualcomm Đông Nam Á cho biết, Qualcomm đã có hợp tác với các đối tác Việt Nam như VNPT, Viettel, Bkav để phát triển các thiết bị 4G và IoT. Quá trình hợp tác giữa Qualcomm với các nhà sản xuất trong nước là quá trình trải qua nhiều giai đoạn. Ở giai đoạn thứ nhất sẽ là tìm cơ hội, đi đến thống nhất về phương pháp và thị trường. Ở giai đoạn thứ hai Qualcomm sẽ trợ giúp thông qua các chương trình hỗ trợ kỹ thuật với khách hàng, đối tác. Ở giai đoạn thứ ba là ra sản phẩm. Ngày 8/8/2017, Bkav sẽ cho ra mắt sản phẩm Bphone mới. Đây chính là sản phẩm hợp tác tốt đẹp giữa Bkav và Qualcomm.

Còn theo ông Thiều Phương Nam, Qualcomm hài lòng với quá trình hợp tác cùng các nhà sản xuất trong nước về thiết kế, chế tạo sản phẩm trên nền 4G LTE và IoT. Đầu năm 2017, Qualcomm đã có hợp tác chiến lược với VNPT để phát triển các thiết bị di động và IoT. Với hợp tác này, Qualcomm sẽ hỗ trợ VNPT làm chủ công nghệ, mạng lưới phát triển trong tương lai. VNPT sẽ sử dụng hàng nghìn bằng sáng chế liên quan đến công nghệ LTE và CDMA có giá trị toàn cầu của Qualcomm để nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm công nghệ phục vụ ngành công nghiệp toàn cầu.

“Để hỗ trợ các đối tác trên, Qualcomm cũng mở rộng đầu tư và sử dụng các kỹ sư của Qualcomm là người Việt Nam để hỗ trợ kỹ thuật các công ty Việt Nam. Qualcomm hiểu rằng những kỹ sư người Việt thì dễ làm việc hơn, hỗ trợ tốt hơn cho các đối tác. Qualcomm cũng có nhiều kỹ sư nước ngoài rất giỏi, các kỹ sư người Việt sẽ là kết nối với nguồn lực này để hỗ trợ đối tác”, ông Thiều Phương Nam nói.

Bình luận về vấn đề phát triển 4G tại Việt Nam, ông Thiều Phương Nam cho rằng, khi nhà mạng chuyển sang công nghệ 4G LTE thì nhiều khách hàng kỳ vọng rất cao về công nghệ này với tốc độ đột phá. Vì vậy trong thời gian tới, các nhà mạng nên tìm đa dạng các dịch vụ, nên tập trung vào chất lượng, trải nghiệm khách hàng.

“Khi chúng ta nói đã triển khai 4G rồi không có nghĩa là công việc đã hoàn thành, vì công nghệ 4G đang tiếp tục phát triển. Hiện nay một số nước đã đưa tốc độ 4G lên đến Gbps, tương đương với tốc độ cáp quang. Nhà mạng muốn làm được điều đấy thì ngoài việc chính sách còn phải làm thêm những việc như bổ sung băng tần cho 4G và phải đầu tư công nghệ mới nhất của 4G. Đặc biệt 4G khác 3G ở chỗ có thể mở ra rất nhiều nhánh phát triển, không chỉ kết nối giữa con người mà kết nối giữa máy để thực hiện tầm nhìn thành phố thông minh, IoT. 4G có những thiết kế công nghệ dành riêng cho việc này. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, triển khai 4G vẫn còn nhiều việc để làm, để áp dụng các công nghệ mới, đa dạng hóa dịch vụ. Việt Nam muốn lên 5G phải có nền tảng 4G tốt, không có con đường đi lên 5G khi mà không có nền tảng 4G tốt. Vì vậy, việc đầu tư, phát triển mạng 4G cũng chính là những bước để chúng ta nhắm tới 5G”, ông Thiều Phương Nam nhận định.

Trước câu hỏi liệu Việt Nam có thể triển khai 5G vào năm 2020 như dự báo của các chuyên gia, ông Thiều Phương Nam cho rằng, thực tế những quốc gia như Hàn Quốc đã và sẽ triển khai 5G cho Thế vận hội 2018. Vậy câu hỏi là bao giờ 5G được phát triển ở Việt Nam? Điều này giống như hình thái công nghệ trước đây sẽ được triển khai ở các thành phố lớn, sau đó lan rộng ra. Tuy nhiên, quan trọng vẫn là câu hỏi hiện tại làm sao nâng cao chất lượng 4G, thu hút người dùng vì 4G là nền tảng cho 5G và nếu không có nền tảng 4G mạnh thì quá trình triển khai 5G ở Việt Nam có thể bị chậm.

Tại Việt Nam, đang có những vấn đề như người dùng 2G còn rất lớn, đây là những khách hàng chỉ sử dụng các dịch vụ rất cơ bản, chiếm tài nguyên lớn và không hấp dẫn đối với các nhà mạng viễn thông. Thế nên, chúng ta cũng nên coi đây là những quan ngại và phải làm thế nào để chuyển đổi khách hàng từ 2G lên 3G hoặc 4G. Mặt khác, khi khách hàng 2G chuyển lên 4G, cơ quan quản lý nhà nước sẽ giải phóng được băng tần để sử dụng cho các công nghệ băng rộng. Ông Thiều Phương Nam cho rằng, hiện Việt Nam có khoảng 1/2 thuê bao điện thoại vẫn sử dụng 2G. Vì vậy, để thúc đẩy chuyển đổi thuê bao 2G lên 4G, Qualcomm đã đưa ra thế hệ chipset có thể dùng cho các điện thoại “cục gạch” trên mạng 4G. Giá cho các điện thoại này sẽ ở mức dưới 30 USD để cho những khách hàng đang sử dụng 2G có thể tiến lên 4G mà không gặp trở ngại gì.