Qualcomm 1.jpg
Ông John Stefanac, Phó chủ tịch Qualcomm kiêm Chủ tịch Qualcomm Đông Nam Á Thái Bình Dương

Trong một buổi gặp mặt với báo chí vừa qua tại Hà Nội, ông John Stefanac, Phó chủ tịch Qualcomm kiêm Chủ tịch Qualcomm Đông Nam Á - Thái Bình Dương, cho biết hiện trên thế giới có trên 780 triệu thuê bao 3G, và dự đoán đến năm 2012, con số thuê bao sẽ đạt trên 1,4 tỷ.

Theo ông John Stefanac, có 3 điểm quan trọng mà các hãng viễn thông cần lưu ý khi triển khai 3G là phải mở rộng vùng phủ sóng, năng lực truyền tải dữ liệu lớn đặc biệt tại các khu đô thị, và thứ ba là phải có đường truyền dẫn kết nối tốt, tránh xảy ra hiện tượng trải nghiệm Internet không dây kém. Ngoài ra, dịch vụ nội dung, dữ liệu phải phong phú, địa phương hóa và được phân loại đến từng đối tượng người dùng.

Thực tế, công nghệ 3G mang lại rất nhiều ứng dụng, dịch vụ phong phú trong giải trí (như truyền hình di động), trong thương mại (như thanh toán bằng ĐTDĐ), trong truyền thông (như đọc tin tức di động, truyền thông tin, dữ liệu), và cả ứng dụng trong các ngành công nghiệp khác…

"Nếu các hãng viễn thông Việt Nam chỉ dừng lại ở các ứng dụng 3G đơn giản như truy cập Internet tốc độ cao, email, truyền hình di động… họ sẽ bị các nhà điều hành mạng ảo (MVNO) vượt mặt", ông John Stefanac nói. " Tại Nhật Bản, mô hình MVNO đã phát triển, và hãng máy tính Dell của Mỹ đã trở thành một MVNO ở Nhật khi cung cấp laptop tích hợp sẵn công nghệ kết nối dịch vụ 3G tại nước này".