Tàu Mahalaxmi Express rời Mumbai để đến Kolhapur thuộc bang Maharashtra ven biển phía tây Ấn Độ tối ngày 26/7. Tuy nhiên, tàu di chuyển được khoảng 60km thì bị mắc kẹt do mưa như trút.

{keywords}
 

Hành khách trên tàu đã dùng điện thoại chụp ảnh và ghi hình rồi đăng lên mạng xã hội xin giúp đỡ. Họ nói với báo chí địa phương mình không có thức ăn và nước uống suốt 15 giờ qua bởi không thể ra khỏi tàu vì tứ bề ngập nước.

{keywords}
 

Các nhà chức trách cảnh báo mọi người không tự ý rời đi vì mực nước cao nguy hiểm. Hai trực thăng quân sự cùng một số đơn vị đã được triển khai tới hiện trường cùng với các dịch vụ khẩn cấp.

Lực lượng cứu họ đã sử dụng bè hơi để sơ tán hành khách. Tới 3h chiều địa phương, khoảng 600 người gồm 9 phụ nữ mang thai đã được đưa tới nơi an toàn tại nhà ga gần nhất.

Mưa lớn cũng khiến giao thông ở Mumbai hỗn loạn. Hàng chục chuyến tàu bị hủy hoặc phải đổi hướng trong khu vực.

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 


Thanh Hảo