![]() |
| Cần có một chế tài đủ mạnh xử lý các đại lý Internet vi phạm các quy định về quản lý game online. |
Sáng 5/1/2010, tại TP.HCM, Sở TT&TT TPHCM đã tổ chức Hội nghị quản lý trò chơi trực tuyến nhằm báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý game online trên địa bàn. Chủ trì hội nghị, ông Lê Mạnh Hà, Giám đốc Sở TT&TT đã báo cáo về công tác quản lý trò chơi trực tuyến tại TP.HCM trong thời gian qua. Theo đó, tại TP.HCM đã loại bỏ hoàn toàn 3 trò chơi bắn súng và yêu cầu doanh nghiệp loại bỏ 9 tính năng đối kháng trong 29 trò chơi kiếm hiệp trong game của mình. Xử lý 8 trò chơi có nội dung cờ bạc, ngăn chặn các trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực được cung cấp từ nước ngoài... Tuy nhiên, vấn đề quản lý việc cung cấp trò chơi trực tuyến tại các đại lý Internet, nhiều quận, huyện vẫn đang loay hoay.
Còn hơn 350 đại lý Internet gần trường học
Theo số liệu thống kê từ Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM, trên địa bàn hiện có 3920 đại lý Internet, trong đó có 1538 đại lý Internet gần trường học. Báo cáo của Sở TT&TT cũng cho biết, trong thời gian qua, 23/24 quận/huyện tại TP.HCM đã kiểm tra 1.395 đại lý Internet, xử phạt 190 đại lý Internet vi phạm kinh doanh trò chơi trực tuyến quá giờ quy định và các hành vi vi phạm khác với tổng số tiền phạt là gần 175 triệu đồng, đình chỉ kinh doanh đối với 66 đại lý Internet cách trường học dưới 200m. Tuy nhiên, hiện còn 352 đại lý Internet gần trường học vẫn chưa có biện pháp xử lý. Qua số liệu cho thấy các quận, huyện vùng ven, các đại lý này chiếm tỉ lệ rất cao như quận Tân Phú còn 36 đại lý, huyện Hóc Môn còn 34 đại lý, quận 10 còn 24 đại lý, quận 5 và Bình Thạnh còn 23, quận Gò Vấp còn 22… Để xảy ra tình trạng này, trách nhiệm chính thuộc về UBND các quận, huyện.
Giải thích về những tồn đọng này, đại diện các quận, huyện cho biết, để thực hiện quản lý đại lý Internet gần trường học nói riêng và đại lý Internet nói chung là rất khó. Đại diện quận Tân Phú, Tân Bình khẳng định, việc còn số lượng lớn đại lý Internet gần trường học chưa bị xử lý là chuyện bình thường, vì theo quy định quản lý cấp phép kinh doanh các đại lý Internet hoàn toàn không có quy định nào ghi là phải cách trường học 200m. Chính vì thế, khi có quy định của cơ quan chức năng đưa ra, quận lại phải đi đo đạc lại khoảng cách của các đại lý đang hoạt động, đại lý nào cách trường học dưới 200m thì trong giấy phép mở ngoặc ghi thêm dòng chữ “không được tổ chức cung cấp trò chơi trực tuyến”. Cách làm này hoàn toàn trái với quy định nhưng không còn cách nào khác và các quận, huyện khác cũng áp dụng chung như vậy. Riêng về biện pháp cắt đường truyền sau 22 giờ đêm đến 8 giờ sáng, khi nhà cung cấp cắt đường truyền chính, các đại lý lại có đường truyền khác. Kiểm tra vi phạm tiến hành phạt, nhưng phạt nhiều lần vẫn vậy, vì không thể thu hồi giấy phép kinh doanh được.
Đại diện quận 10 cũng cùng quan điểm, nhưng đưa ra thêm trường hợp, lúc kiểm tra một đại lý gần trường cho chơi game không có hợp đồng đại lý và đăng ký giấy phép hoạt động Internet. Nhưng khi xử lý thì FPT lại cung cấp cho đại lý đó 1 hợp đồng đại lý đã ký từ trước, khiến cho việc xử lý phải thay đổi.
Ngoài ra, nhân lực để thực hiện việc quản lý cũng là nỗi bức xúc, khi tại một quận, phòng Văn hoá Thông tin chỉ có khoảng 10 người và thêm 15 chuyên viên phụ trách tại địa bàn phường, xã nhưng phải lo chuyên môn của 2 sở là Văn hoá Thể thao & Du lịch và TT&TT. Họ không chỉ lo mỗi game online mà còn các tệ nạn xã hội khác như ma tuý, mãi dâm, bài bạc…
Cần một chế tài mạnh
Trước các ý kiến bức xúc được nêu ra, đại diện một số quận, huyện đã đưa ra một số biện pháp giải quyết. Đại diện quận 2 cho rằng, các quận nên quy định một chuẩn khi cấp phép. Thực tế đi kiểm tra ban ngày thấy toàn học sinh chơi game. Vì thế đại diện quận 2 kiến nghị, nên thay đổi nghị định 103, quy định giờ ngưng cung cấp game online đến đại lý thay vì từ 22h-8h thì đổi lại từ 7h sáng – 6h chiều. Đối tượng học sinh mới cần quản lý, còn người lớn họ có tiền họ được chơi và ý thức được việc chơi game của mình. Nếu làm thế thì người lớn làm việc hiệu quả hơn, học sinh học hiệu quả hơn.
Tại buổi họp, ông Lê Mạnh Hà, Giám đốc Sở TT&TT cũng đã giải đáp các băn khoăn đưa ra. Về việc các quận, huyện băn khoăn việc cắt trò chơi trực tuyến đến đại lý Internet đảm bảo đúng giờ nêu trên, Sở TT&TT đảm bảo sẽ làm được. Riêng các ISP vi phạm thì các quận, huyện cung cấp ngay danh sách để Sở có biện pháp giải quyết.
“Sở TT&TT quản lý nhưng vẫn tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển. Có điều doanh nghiệp phải phát triển tốt, tích cực, không gây ô nhiễm cho môi trường, xã hội, thì mới bền vững được”, ông Hà khẳng định.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 3 ra ngày 7/1/2011.
