Đó là những đánh giá được đưa ra trong trong cuộc toạ đàm trực tuyến kéo dài 2 giờ trên vietnamnet.vn sáng 5/8 với chủ đề “Lối đi nào cho game online”.
Cải chính thông tin về việc cấm game online, ông Trần Vĩnh Sa, Phó trưởng phòng Thông tin - điện tử (Sở TT& TT, TP HCM) khẳng định, TP.Hồ Chí Minh không đề xuất những quy định cực đoan, như cấm game online nhưng sẽ hạn chế số lượng trò chơi, loại bỏ các game bạo lực, thẩm định các nội dung game, cắt đường truyền chơi game từ 23h đêm đến 6h sáng.
Với đánh giá về những tác động của game online đoi với đời sống giới trẻ hiện nay, TS. Trịnh Hoà Bình, Viện xã hội học đưa ra quan niệm cho rằng, với tính chất là một trò giải trí, game online không thể tránh khỏi những yếu tố bạo lực, nhưng cần phải có sự phân biệt giữa yếu tố bạo lực với kích động bạo lực. Khi mà trò chơi không khiến cho người chơi có cảm giác bị đắm mình trong cuộc chơi, bị thôi thúc thực hiện các hành vi bạo lực, hay cái gì đó xấu xa thấp hèn, mà vẫn giữ cho người ta cuộc sống lành mạnh thì không đáng bị tẩy trừ. Thậm chí, có những hành vi bạo lực trong game là thể hiện cuộc chiến bảo vệ cái đẹp, chiến thắng cái ác… thì cần được khuyến khích.
Từ phân tích như vậy, TS. Bình khẳng định chắc chắn các cơ quan có thẩm quyền chưa bao giờ xét phát hành cho những game được cho là kích động bạo lực và dục vọng đang tồn tại trên thị trường game hiện nay bởi sự kiểm duyệt rất kỹ của hội đồng từ trang phục của nhân vật, các cảnh đầu rơi máu chảy, chém giết người giãy dụa… đều đã bị cấm. yếu tố bạo lực trong game đã bị lược bỏ tối đa.
Bằng kinh nghiệm thực tế, game thủ Phan Anh (Hà Nội) cho rằng những hành vi bạo lực, bức xúc thiếu kiềm chế do ảnh hưởng của game online chỉ xảy ra ở những em nhỏ, chưa đủ tuổi để tự chủ. Vì vậy, việc các cơ quan chức năng nên làm là có cơ chế phù hợp quản lý về độ tuổi người chơi game chứ không phải cấm game online vì nếu không chơi online thì vẫn còn game offline mà những phòng máy cài đặt trực tiếp trong máy, những game này có tác động tiêu cực không nhỏ, lại khó quản lý nhiều so với game online.
Dẫn chứng 10 vụ việc vi phạm pháp luật được đăng gần đây nhất trên các báo không có nguyên nhân liên quan tới game, luật sư Trần Vũ Hải cho rằng thực tế cho đến nay, không có chứng minh nào chỉ rõ được game online là nguyên nhân của bạo lực mang tính xã hội, nếu có, đó là những hiện tượng nhỏ lẻ. Việc để cho game phát triển một cách không kiểm soát được là lỗi của cơ quan quản lý và việc để trẻ chơi game chưa qua kiểm duyệt là lỗi của gia đình. Đó chính là lý do mà LS. Hải cho rằng chúng ta không nên đưa ra chính sách “bế quan” đối với game trong điều kiện hội nhập hiện nay.
Cuộc toạ đàm phân tích game online dưới nhiều lăng kính khác nhau từ nhà tâm lý, luật sư, doanh nghiệp, nhà quản lý và người chơi. Những ý kiến đề xuất cho câu hỏi: Lối đi nào cho game online? cũng không nằm ngoài những gì đã được báo chí phân tích nhiều trong thời gian qua, đó là sự kết hợp giữa giáo dục gia đình với các giải pháp kỹ thuật, từ nhà cung cấp đến đại lý đều làm đúng trách nhiệm của mình và các doanh nghiệp cũng phải có trách nhiệm với xã hội.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 94 ra ngày 6/8/2010.