Quản lý blog: Nên hay không?
ICTnews - Những ý kiến khác nhau của các blogger gửi về Diễn đàn quản lý blog.
![]() |
Quản lý nội dung blog hiệu quả nhất chính từ ý thức của người viết blog. Minh họa của coxandforkum.com |
“Blog là dịch vụ tiện ích mới mà Internet mang lại. Nó là một trong những phương tiện giao tiếp của cộng đồng ảo giống như chat, email, dịch vụ tải ảnh, file nhạc, phim.
Chính vì thế, chưa có nước nào trên thế giới có luật hay văn bản dưới luật quản lý blog. Năm ngoái, Trung Quốc cũng dự định có chế tài quản lý blog sau khi lấy ý kiến của bloggers. Thế nhưng sau phản ứng dữ dội, chế tài đó bị gác lại. Tại sao Việt Nam không hướng theo xu thế phát triển chung của thế giới, đừng nghĩ đến chuyện quản lý blog.
Thực ra, blog trở nên "hoành tráng" cũng do các dịch vụ tiện ích khác như: tải ảnh, nhạc, video clip của Photobucket, Youtube, Imeem...mang lại. Công nghệ thông tin và nhất là dịch vụ tiện ích, gia tăng trên mạng thay đổi chóng mặt. Nếu chạy theo quản lý, e rằng không nổi”.
Blogger mitdac, nhân viên Bartender
“Việt Nam đang có rất nhiều người lập blog, nhưng cũng có rất nhiều blog mốc meo. Theo tôi biết, hiện nay có một số người đã chán blog. Vì thế, những người nào tiếp tục đồng hành với blog sẽ là người thực sự đam mê giao tiếp, chia sẻ, viết lách hoặc công việc liên quan tới viết lách và có thời gian rảnh rỗi. Những chuyện như tuyên truyền chống phá chế độ, văn hóa phẩm đồi trụy...trên blog thì đã có chế tài khác quản lý. Hơn nữa, những cái xấu trên cộng đồng mạng thì sẽ bị cư dân mạng phát hiện và tẩy chay ngay. Vì thế, cá nhân tôi thấy chưa cần thiết quản lý blog”.
Blogger Minh Nguyễn, Tp.HCM.
Nên quản lý thông qua các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài
“Quả thật hiện nay rất nhiều blog "bẩn" , bẩn thật sự. Tôi đã không ít lần đọc những blog như vậy, các vấn đề mà các nước phương tây cũng chả bao giờ bàn luận nhưng tôi hơi giật mình khi thấy nó xuất hiện tại các blog Việt Nam. Tình trạng blogger muốn nổi tiếng hiện nay xuất hiện rất nhiều, họ muốn mình có tên có tuổi nên đã tìm mọi cách lăng xê và nhiều khi post các nội dung vớ vẩn như: nói xấu lẫn nhau, bịa đặt các tin vịt, sex hay chính trị… Vì vậy, cá nhân tôi nghĩ việc quản lý blog cũng nên làm nhưng vấn đề là phải tìm cách quản lý được các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài. Hiện nay phần lớn blogger Việt Nam sử dụng dịch vụ blog nước ngoài như Yahoo 3600, Blogspot”.
Blogger Tri Nguyen, Hà Nội
“Blog có muôn hình muôn vẻ, phổ biến ở nước ngoài có thể kể đến Opera, Wordpress, Yahoo, Google hay các blog “nội” như Cyworld, Thế giới blog, Ngôi sao Blog, Vietspace, chưa kể tự mua chỗ đặt trên mạng về làm blog chia sẻ chung. Chưa có con số nào thống kê xem hiện nay có bao nhiêu blog do người dùng Internet Việt Nam lập ra, nhưng chắc chắn không dưới hàng triệu. Đặc biệt, các blog có nhiều người dùng Việt Nam chủ yếu được xây dựng trên nền các trang web nước ngoài, đáng kể nhất là Yahoo và Google và cũng không ai công khai danh tính khi đăng ký. Vì thế, tôi cho rằng việc quản lý kỹ thuật với các blog trên các trang web nước ngoài là rất khó, trừ khi Việt Nam có thể yêu cầu các hãng này hợp tác cùng quản lý blog.
Blogger Hằng Trần, Hà Nội
Thiết thực nhất là kêu gọi sự hợp tác của các bloger
Theo tôi ý tưởng quản lý nội dung blog là ý tích cực nhưng nếu triển khai theo kiểu quy định của Chính phủ thì e là khó thực hiện và đôi khi sẽ phản tác dụng. Tôi cho rằng, việc thiết thực nhất là kêu gọi sự hợp tác của các blogger. Có thể thêm vào một bảng điều lệ khi muốn làm blog. Theo đó, các blogger sẽ phải đọc những điều lệ này và chấp thuận nó thì mới được viết blog. Dĩ nhiên là nếu blogger không đọc mà chấp thuận thì cũng có thể xảy ra nhưng dù sao “răn đe” trước vẫn hơn. Tôi cũng nghĩ rằng hiện nay có một bộ phận blogger thích sự nổi tiếng và họ lợi dụng những nguồn tin riêng của mình để được nổi tiếng thông qua blog. Tôi cho đây chỉ là phong trào, một sự manh mún. Nếu các blogger đó tiếp tục chơi blog theo kiểu đó trong thời gian lâu dài e rằng cũng không còn được công chúng ủng hộ như trước”.
Blogger iloveyou..., TP HCM
“Blog hiện không còn mang ý nghĩa mục đích ban đầu của nó là nhật ký online, mà đã trở thành một kênh thông tin quan trọng (nhất là sau vụ Hoàng Thùy Linh vừa rồi, blog thậm chí còn qua mặt báo chí chính thức). Nó trở thành công cụ phát tán thông tin và gây ảnh hưởng rất nhanh tới dư luận xã hội, bởi chỉ mất vài phút là có thể lập một blog với một nickname ảo.
Tuy nhiên, việc quản lý blog là không nên, chứ chưa muốn nói là rất khó. Thực tế, ngoại trừ một số mặt trái như vấn đề blog "bẩn" thì đây là một kênh thông tin, giao lưu, giải trí... rất hữu ích. Do đó, thay vì tìm cách quản lý trực tiếp blog, chúng ta nên bổ sung thêm các điều luật, khung hình phạt, qui định để khống chế hành vi của người sử dụng blog sao cho vừa phát huy được mặt tích cực của nó, trong khi hạn chế được các mặt tiêu cực. Ví dụ: Bổ sung hoặc nâng khung hình phạt đối với những hành vi vu khống, bôi nhọ người khác; phát tán thông tin ngoài luồng... thông qua blog”.
Blogger Bui Hoan, Hà Nội
Quản lý sẽ tốt hơn tự phát
“Nếu được quản lý tốt, bất kỳ khía cạnh nào của cuộc sống cũng sẽ tốt hơn là để phát triển tự phát. Blog cũng vậy. Nhà nước nên xây dựng văn bản luật để quản lý blog như quản lý một phương tiện truyền thông. Nhưng để việc quản lý hiệu quả hơn thì các cơ quan, tổ chức và các nhà cung cấp dịch vụ phải có nguyên tắc quản lý thông tin. Các cơ quan, tổ chức nên xây dựng nội quy hoặc các nguyên tắc hoạt động của tổ chức, trong đó lưu ý nhân viên không phát tán nội dung thông tin có khả năng gây nguy hại tới uy tín, danh tiếng và hoạt động của tổ chức.
Nếu từng cơ quan, tổ chức quản lý có các nguyên tắc quản lý truyền thông hợp lý thì sẽ không nảy sinh các vấn đề rắc rối trên blog. Thêm vào đó, theo đúng quy định của các nhà cung cấp dịch vụ blog, người viết blog phải trên 18 tuổi, lứa tuổi đã bắt đầu tham gia lao động nên thường là thành viên của các cơ quan, tổ chức, trường học... Việc quản lý blog quan trọng nhất là quản lý ở cấp nội bộ các tổ chức”.
Blogger Thu, du học sinh tại Úc
“Việc quản lý blog cá nhân để tránh đạo blog, tránh các blog “bẩn” và blog có nội dung không lành mạnh là việc cần thiết, nhất là khi số lượng người sử dụng các dịch vụ Internet, trong đó có blog càng ngày càng tăng lên. Ở đâu cũng vậy, việc có luật pháp quản lý sẽ tốt hơn nhiều. Tuy nhiên, việc quản lý blog nói chung và ở Việt Nam nói riêng có lẽ vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nhất là khi việc khởi tạo blog là hoàn toàn tự do như hiện nay. Người ta khởi tạo blog một cách tự do, viết những gì họ muốn, đưa những thông tin họ thích lên blog, kể cả đó là những thông tin xấu, kích động và không lành mạnh. Vì vậy, tôi nghĩ trước khi tính đến chuyện quản lý blog thì nên tạo điều kiện cho những người tham gia blog có đủ nhận thức về loại hình này”
Blogger MIT, sinh viên Hà Nội
Nhóm Phóng viên
thực hiện
- Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 87 ra ngày 29/10/2007
