Từ trái qua: Nhà sử học Dương Trung Quốc, Luật sư Phạm Hồng Hải, Chuyên gia an ninh mạng Nguyễn Tử Quảng 

Quản lý blog bằng luật hay quy phạm đạo đức?

ICTnews - Chuyên gia tư pháp, chuyên gia công nghệ và chuyên gia văn hoá bày tỏ quan điểm và “hiến kế” về biện pháp quản lý blog.

Ông Phạm Hồng Hải, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội:

“Không thể vì khó mà không quản lý”

“Ở nước ta chưa có văn bản pháp luật nào nói về blog, nhưng người viết blog là công dân, là đối tượng phải chịu điều chỉnh của pháp luật và cũng là chủ thể của quan hệ pháp luật.

Về cách quản lý, tôi cho rằng nên coi blog là một kênh thông tin, giống như những kênh thông tin khác. Với cách nhìn như vậy, có thể coi blog là một loại hình báo chí, như thuật ngữ nhiều người thường gọi gần đây là “báo chí công dân”. Nên việc quản lý cũng có thể áp dụng Luật báo chí. Ngoài ra, việc quản lý cũng cần đỏi hỏi phải hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong đó có cả luật dân sự, hình sự, các văn bản pháp luật liên quan như Luật CNTT. Đừng ngại rằng luật mới xây dựng mà đã phải sửa đổi bổ sung. Việc sửa đổi, bổ sung là công việc thường xuyên của nhà làm luật, nhằm phản ánh sự phát triển của xã hội. Xã hội phát triển nhanh, CNTT bùng nổ, thì việc theo kịp nó đòi hỏi văn bản luật phải sửa đổi, bổ sung thường xuyên là điều hết sức bình thường.

Mặt khác để quản lý có hiệu quả, chúng ta cần phải có cơ quan chuyên trách để phát hiện ra những hành vi xâm phạm. Việc xác định vi phạm trên môi trường mạng hiện là vấn đề khó, nhưng không thể lấy lý do khó mà không quản lý. Khi đã phát sinh tình huống, các nhà làm luật, các cơ quan quản lý nhà nước và giới CNTT phải ngồi lại với nhau, để bàn và tính cách xây dựng mới, cách bổ sung, sửa đổi sao cho phù hợp. Trước mắt có thể là thông tư, nhưng lâu dài phải được luật hóa để quản lý”.

Ông Nguyễn Tử Quảng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Bách Khoa:

“Phải đưa blog vào khuôn khổ”

“Blog đang là vấn đề bức xúc, liên tiếp những sự kiện các blogger đưa thông tin xấu, ảnh hưởng đến người khác. Trong cuộc sống thực, những việc xấu đã có pháp luật điều chỉnh, nhưng hành vi trên mạng vẫn thiếu các cơ sở pháp lý để xử lý. Đã đến lúc chúng ta phải đưa hoạt động của blog vào khuôn khổ.

Mọi người vẫn nghĩ đơn thuần blog thuộc về lĩnh vực CNTT, nhưng trên thực tế đây chỉ là công cụ để chúng ta sử dụng. Điều đó cũng có nghĩa là hàng ngày có hàng triệu người đang sinh sống, và cứ phải có cảnh sát đi kèm để khỏi phạm luật. Vì vậy, tôi cho rằng, cần xử phạt những đối tượng vi phạm thì tự khắc những đối tượng khác sẽ phải tự điều chỉnh. Việc quản lý blog này phải kết hợp giữa biện pháp kỹ thuật và quản lý nhà nước với một hành lang pháp lỹ rõ ràng và đầy đủ.

Tôi cho rằng nên quản lý blog để cho nó phát triển lành mạnh. Vì vậy, chúng ta cần phải có những quy định về luật pháp để điều chỉnh các hành vi có hại cho xã hội. Tất nhiên, nếu chúng ta có chính sách quản lý tốt thì sẽ làm động lực cho blog phát triển lành mạnh và hạn chế mặt trái của loại hình mới này. Việc quản lý blog để cho nó phát triển tốt hơn chứ không phải là cấm đoán nó phát triển”.

Blogger Dương Trung Quốc - đại biểu Quốc hội, Nhà sử học:

“Cần xây dựng văn hóa mạng”

“Tôi cũng thấy các nhà quản lý đặt vấn đề điều chỉnh bằng luật pháp đối với các blogger. Mối quan tâm ấy là một nhu cầu của các nhà quản lý. Nhưng theo tôi nó không thể bê nguyên những quy định trong thế giới thực để điều chỉnh thế giới ảo. Cái quan trọng nhất là vận động và khuyến khích việc xây dựng “văn hoá, đạo đức” trong đời sống mạng. Mỗi “công dân mạng” có những quy định xử thế cho riêng mình trong đời sống trên mạng sẽ là nhân tố chủ yếu. Còn mọi sự áp đặt một phương thức quản lý quan liêu trên mạng chỉ có thể mang lại những tác động tiêu cực. Vì với công nghệ trong tay, sự phản kháng trên mạng sẽ mạnh mẽ vô cùng. Tôi cho rằng chính những giá trị thực sự của dân chủ sẽ là linh hồn cho sự phát triển lành mạnh trên thế giới “ảo” này.”

Nhóm PV

Thực hiện

  • Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Biệt Nam số 88 ra ngày 31/10/2007