![]() |
Trụ sở Bộ Bưu chính Viễn thông, Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải |
ICTnews -- Theo Bộ Bưu chính Viễn thông, “hậu kiểm” đối với thuê bao di động trả trước vừa không gây khó dễ cho dân vừa đạt hiệu quả quản lý.
Trước ý kiến của doanh nghiệp viễn thông cho rằng có thể có thông tin cá nhân đăng ký qua tin nhắn hoặc cổng điện tử không chính xác, Bộ Bưu chính Viễn thông cho biết cũng đã lường trước được việc này.
Bộ thừa nhận việc đăng ký thông tin cá nhân qua SMS có độ chính xác không cao như đăng ký trực tiếp qua các điểm giao dịch, nhưng sẽ giảm bớt phiền hà cho khoảng 20 triệu thuê bao di động đang sử dụng, đồng thời cũng nâng cao trách nhiệm và ý thức công dân của người sử dụng với việc đăng ký.
Trong lần họp mới đây với các mạng di động về quản lý thuê bao trả trước, Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Lê Nam Thắng cho biết, kinh nghiệm nhiều nước trên thế giới cũng thực hiện đăng ký thông tin cá nhân của các thuê bao trả trước qua SMS sau đó được kiểm tra qua cơ sở dữ liệu của cơ quan quản lý để kiểm tra tính xác thực.
Việc quản lý thuê bao trả trước của Việt Nam sẽ nghiên cứu và áp dụng những kinh nghiệm này. Đây cũng là động thái chuyển từ cơ chế “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” để tạo thuận lợi và tránh phiền hà cho thuê bao. Sau khi thuê bao đăng ký thông tin cá nhân, qua hệ thống kiểm tra nếu những thông tin này không chính xác cơ quan quản lý nhà nước sẽ có biện pháp xử lý. Nếu bắt buộc tất cả các thuê bao di động trả trước phải đến các điểm giao dịch để đăng ký lại thông tin cá nhân sẽ phải có hàng chục triệu khách hàng đến đăng ký vừa gây lãng phí và phiền hà cho thuê bao và quá tải cho doanh nghiệp. Với cách quản lý này, sẽ chặt chẽ với các thuê bao đăng ký mới, nhưng tương đối lỏng đối với các thuê bao đang sử dụng. Tuy nhiên, độ chính xác thông tin thuê bao sẽ tăng dần khi việc quản lý được tăng cường và ý thức người dân được nâng lên.
Ông Nguyễn Xuân Trụ, Phó vụ trưởng Vụ Viễn thông, Bộ Bưu chính Viễn thông cho biết, hiện nay một số mạng di động và Bộ Công an vẫn chưa gửi ý kiến đóng góp cho dự thảo lần cuối này.
Cho đến thời điểm này, vẫn còn nhiều ý kiến về vấn đề quản lý thuê bao trả trước chặt hay lỏng. Tuy nhiên, phải đợi đầy đủ các doanh nghiệp và Bộ Công an đóng góp ý kiến về dự thảo này, trên cơ sở đó Bộ Bưu chính Viễn thông mới đưa ra phương án quản lý để chính thức áp dụng trong thời gian tới.
Thái Khang
- Đọc toàn bộ bài viết tại báo Bưu điện Việt Nam số ra ngày 12/07/2007
