Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Hội thảo khoa học mang tên Cách mạng công nghiệp lần thứ 4: Cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng.

Tại hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã có bài tham luận luận Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) – Cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng”. Bài trình bày đã tập trung đi sâu vào nội hàm của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV, những cơ hội – thách thức và những vấn đề thành phố cần chú ý.

Theo đó, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, quản lý doanh nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 cần tầm nhìn chiến lược tư duy hệ thống. Công nghiệp 4.0 là cuộc cách mạng bùng nổ diễn biến rất nhanh, cần hành động ngay để thích ứng; Doanh nghiêp sẽ chịu tác động lớn từ sản xuất, cấu trúc công ty, nhu cầu khách hàng đến nơi làm việc tương lai; cần nhận thức về an ninh – an toàn mạng công nghệ thông tin; tiêu chuẩn hóa là quan trọng nhất trong quản lý sản xuất được mô – đun hóa cao; chiến lược của doanh nghiệp cần hướng tới thành phố thông minh, sản xuất thông minh; Đồng thời cũng cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; không có kết nối, không thể có nền sản xuất tiên tiến 4.0…

Tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam cho biết, sự phát triển của nhân loại trong hơn ba thế kỷ qua chịu ảnh hưởng rất lớn bởi những thay đổi của các cuộc cách mạng. Cuộc cách mạng lần thứ IV có xu hướng phát triển dựa trên nền tảng tích hợp cao của hệ thống kết nối số hóa vật lý, sinh học và đột phá của internet, vạn vật và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi căn bản nền sản xuất của thế giới. Nó sẽ có tác động vô cùng to lớn về kinh tế - xã hội và môi trường ở tất cả các cấp độ toàn cầu, khu vực, trong từng quốc gia, địa phương và thành phố Hải Phòng. Thế giới đang chuyển mình để hòa vào dòng chảy của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV, Việt Nam cũng không thể nằm ngoài xu thế ấy. Để tận dụng những lợi thế, đồng thời giảm thiểu những tác động tiêu cực của cuộc cách mạng công nghiệp này chúng ta phải nhận thức rõ các đặc điểm của nó, từ đó tìm ra các biện pháp, xây dựng chính sách phù hợp để phát triển…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cho biết, hội thảo khoa học lần này sẽ là diễn đàn hữu ích để nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ kiến thức nhằm nâng cao nhận thức về những đặc điểm của cuộc cách mạng, từ đó tìm ra biện pháp và xây dựng chính sách thích hợp cho thành phố Hải Phòng.

Cũng tại Hội thảo, các nhà khoa học đã cung cấp thêm nhiều thông tin liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như: những đặc trưng, tiềm năng tác động và hàm ý chính sách đối với Việt Nam; các công nghiệp nền tảng trong cuộc cách mạng lần thứ IV và đối sách của các nước trên thế giới; quản lý nhà nước dưới tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 và tự do hóa thương mại: kinh nghiệm quốc tế và các định hướng chính đối với Hải Phòng; định hướng trong công tác xây dựng đô thị thông minh tại Hải Phòng.