![]() |
| Các DN viễn thông cho rằng việc quản lý thuê bao trả trước cần thực hiện thống nhất trên cả nước. |
Trong buổi họp về đẩy mạnh công tác quản lý thuê bao trả trước do Sở TT&TT TPHCM tổ chức sáng 28/3, đại diện các doanh nghiệp viễn thông đề nghị Sở TT&TT cần làm việc với Bộ TT&TT để việc quản lý được tiến hành một cách đồng bộ trong cả nước.
Ông Lê Xuân Nguyên, Trưởng phòng Kế hoạch bán hàng và Marketing, Trung tâm II của MobiFone tại TPHCM đề xuất, về vấn đề quản lý thuê bao trả trước, Sở TT&TT TPHCM cần làm việc với Bộ TT&TT để triển khai đồng loạt tại 63 tỉnh thành trong cả nước. Bởi nếu chỉ riêng TPHCM làm sẽ không hợp lý vì thông tin không chỉ riêng một khu vực. Chẳng hạn, tại TPHCM, thuê bao trả trước của MobiFone do Trung tâm II quản lý, nhưng bên cạnh đó còn rất nhiều thuê bao đến từ trung tâm các tỉnh khác việc quản lý này rất khó. Bên cạnh đó, phải yêu cầu các nhà mạng thống nhất với nhau để thực hiện bởi nếu chỉ một đơn vị làm mà đơn vị khác không làm là rất khó vì doanh nghiệp làm kinh doanh bên cạnh đảm bảo chỉ tiêu công ty còn có việc cạnh tranh với các đơn vị khác.
Đồng quan điểm, ông Lê Đức Tuyến, Phó giám đốc Viettel tại TPHCM cho biết, Viettel ủng hộ việc siết chặt quản lý thuê bao trả trước. Tuy nhiên bắt buộc phải có sự đồng bộ trong việc quản lý giữa các tỉnh vì Viettel TPHCM chỉ quản lý thuê bao Viettel đăng ký tại TPHCM, còn thuê bao các tỉnh khác thuộc bộ phận khác quản lý. Điển hình cho thấy, từ khi siết chặt tại TPHCM, số lượng thuê bao trả trước của Viettel phát sinh mới hàng tháng ở TPHCM có giảm nhưng thực tế lượng thuê bao vẫn không giảm, do từ địa phương khác chạy về.
Về phía đại lý, cần có sự quản lý thống nhất bởi nếu chỉ Viettel thực hiện siết chặt thuê bao trả trước mà các nhà mạng khác không làm sẽ dẫn đến tình trạng đại lý không bán hàng của Viettel nữa mà bán của nhà mạng khác, gây ảnh hưởng đến kinh doanh. Do đó, phải có chế tài với các đại lý và cả chế tài với người dùng, nếu họ đang sở hữu số điện thoại không đúng, cần xử phạt một trường hợp điển hình xong đưa lên truyền thông đại chúng để người dân ý thức hơn.
Trước các ý kiến của nhà mạng, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở TT&TT TPHCM cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, trong thời gian tới Sở sẽ tiến hành làm việc với Bộ TT&TT, kiến nghị về vấn đề quản lý thuê bao trả trước, đảm bảo thực hiện một cách thống nhất trên toàn quốc. Nếu cuộc họp này không có kết quả, UBND TPHCM sẽ trực tiếp làm việc với Bộ TT&TT, lãnh đạo các ban ngành về vấn đề này. Ông Bùi Việt Dương, Trưởng phòng Bưu chính Viễn thông cũng cho biết, Sở TT&TT TPHCM đang phối hợp với Sở TT&TT các tỉnh thành khác để phối hợp thực hiện công tác quản lý thuê bao trả trước một cách đồng bộ.
