quan-internet.jpg
Giờ “giới nghiêm” sắp đến nhưng cửa hàng Internet vẫn không có vẻ gì sẽ đóng cửa. Ảnh minh họa từ Internet

Tối 20/10, trong vai “người chơi game”, phóng viên đã tiếp cập ngõ 48 phố Tạ Quang Bửu - địa bàn vốn được các đoàn thanh tra liên ngành nhận định là “xương xẩu, gai góc” bậc nhất. 22 giờ, không khí các quán Internet tại ngõ (K2, K3, K6 Bách Khoa) rất sôi nổi.

Các quán Internet nằm trong “danh sách đen các đại lý Internet cách trường học dưới 200m” của Sở TT&TT Hà Nội như 109 K2, 110 K2, 111 K2, 103 K3, 104 K3, 106 K3, 107 K3… vẫn ngang nhiên mở cửa. Đến đại lý Internet 110K2 Bách Khoa, chủ đại lý cho biết quán chỉ mở cửa đến 11 giờ. Tuy nhiên, nếu người chơi có nhu cầu thì vẫn có thể được chơi qua đêm nhưng sẽ chỉ được ra về lúc 4 giờ sáng. Nguyên nhân là do thời gian gần đây, các đại lý trong ngõ 48 liên tục bị thanh tra kiểm tra nên đại lý chỉ có thể mở cửa cho khách ra về lúc 4 giờ sáng khi đã hết giờ “đi tuần”.

23 giờ, đã đến giờ “giới nghiêm” đối với các đại lý Internet nhưng quán Internet 109K2 vẫn có 12 game thủ. Tại thời điểm này, mạng FPT của quán vẫn chưa bị cắt và 12 game thủ vẫn đang tiếp tục “cày” bình thường.

Tại cửa hàng net số 95 phố Pháo Đài Láng, 22 giờ 30, các game thủ vẫn ra vào rất nhộn nhịp. Giờ “giới nghiêm” sắp đến nhưng cửa hàng đèn điện vẫn sáng, không có vẻ gì sẽ đóng cửa. Khi được hỏi “Có phải đóng cửa không?”, anh nhân viên vô tư trả lời: “Anh cứ chơi thoải mái”. Dạo qua một số cửa hàng net tại khu vực Pháo Đài Lãng, phóng viên BĐVN đều dễ dàng nhận ra các cửa hàng vẫn đang hoạt động bình thường như chưa từng có lệnh “giới nghiêm”. Khi chúng tôi rời khỏi khu vực này vào lúc gần 1h sáng, các đại lý vẫn hoạt động rất sôi nổi.

Trước thực trạng này, đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, qua hơn 3 tháng Sở đẩy mạnh chiến dịch triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, hành chính và kỹ thuật nhằm đưa hoạt động đại lý Internet trên địa bàn Thủ đô tuân thủ đúng các quy định của UBND thành phố, tính đến nay, trong tổng số 2.244 đại lý Internet trên địa bàn vẫn còn nhiều đại lý chưa chấp hành nghiêm các quy định. Đối phó với yêu cầu của Sở về việc dừng hoạt động tất cả các đại lý gần trường học dưới 200m và ngừng cung cấp dịch vụ Internet sau 23h đêm, các đại lý đã có nhiều thủ đoạn như tháo biển kinh doanh nhưng vẫn kinh doanh; dùng đường truyền Internet cho cá nhân, không đăng ký đường truyền đại lý; tắt đèn, đóng cửa và cho khách hàng chơi bên trong sau 23h. Theo thống kê của Sở, đến nay mới chỉ có khoảng 60% đại lý Internet ngừng cung cấp dịch vụ sau 23h đêm.

Ông Phạm Quốc Bản, Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội cho biết, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện và thị xã triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, hành chính và kỹ thuật để quản lý các đại lý Internet. “Đến ngày 30/12/2010, nếu các đại lý Internet gần trường học dưới 200m vẫn hoạt động hoặc hoạt động từ 23h tối hôm trước đến 6h sáng hôm sau, DN cung cấp dịch vụ Internet sẽ chịu hình thức xử lý cao nhất theo quy định của pháp luật”, đại diện Sở TT&TT khẳng định.

Bài viết đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 127 ra ngày 22/10/2010.