Quan niệm 'mới' về tin tặc có đức

Hội đồng quốc tế về tư vấn thương mại điện tử (EC-Council) quan niệm tin tặc thông báo trước khi hành động là tin tặc có đức.

“Nâng cao công nghệ và sự hiểu biết như thế nào là tường lửa hay chức năng của mạng là một việc”, Chủ tịch danh dự EC-Council, ông Erik Laykin nói, “Một chuyên gia về an ninh mạng có năng lực cũng nên biết một tin tặc nghĩ như thế nào”. EC-Council có trụ sở ở Mỹ là một tổ chức chứng nhận an ninh mạng toàn cầu, được biết đến với những khoá học Tin tặc đạo đức được chứng nhận.

Ông Laykin nói các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp cần tìm những tài năng công nghệ thông tin, người hiểu công nghệ bảo mật và tấn công mạng.

“Khi một nhân viên được chứng nhận như một tin tặc có đạo đức, điều đó cho thấy anh ta biết anh ta đang làm gì và chắc chắn sẽ đem lại cho các sếp sự an toàn hơn (về kỹ năng chuyên môn)’, ông Laykin nói.

Laykin nguyên là phụ trách của Cục Điều tra liên bang Mỹ ở Chapter of Infragard, Los Angeles, là chuyên gia trong điều tra và phân tích các vấn đề liên quan đến an ninh trong thế giới số như ăn trộm kỹ thuật số và giám điệp doanh nghiệp (tình báo công nghiệp).

Theo EC-Council, chuyên gia an ninh IT lẽ ra nên có kinh nghiệm thực hành như tin tặc nhưng tất nhiên, việc này không nên gắn với các hành động bất hợp pháp.

“Thông thường, người ta hiểu nhầm ý nghĩa của cụm từ ‘tấn công có đạo đức’”, Chủ tịch EC-Council Sanjay Bavasi nói “Trong bối cảnh này, nó không ngụ ý đến đạo đức của một người mà là quá trình và phương pháp được sử dụng trong một cuộc đột nhập trái phép trên mạng”.

Tấn công có đạo đức, ông Bavasi giải thích là những hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và quy định, bao gồm nhận được sự cho phép của chủ sở hữu mạng trước khi nỗ lực tấn công nó. Điều này cho phép chủ sở hữu nhìn thấy được nếu có những lỗ hổng an ninh mạng.

“Bởi khái niệm này mới nên EC-Council thường bị chỉ trích là khuyến khích cho tin tặc ‘hợp pháp’, nhưng tin tặc có đạo đức là cần thiết trong an ninh mạng”, ông Bavasi nói. “Nếu bạn vừa mua một hệ thống báo trộm đắt tiền, bạn có muốn thử nó xem hiệu quả như thế nào không?”.

Hà Lan

Theo The Star (Malaysia)