Trong clip của Burger King, các khách hàng chật vật dùng đũa để ăn những chiếc bánh kẹp.

Đoạn clip dài 7 giây đã được chia sẻ lại trên Twitter, sau khi một người phụ nữ New Zealand gốc Hàn Quốc cáo buộc Burger King phân biệt chủng tộc vì cười nhạo người châu Á.

"Đây là cách người châu Á ăn uống", người phụ nữ này viết.

Sau đó, đại diện của Burger King đã phải xin lỗi về đoạn quảng cáo này.

"Chúng tôi thực sự xin lỗi vì quảng cáo này dường như đã vô tình làm tổn thương cộng đồng chúng tôi", James Woodbridge, quản lý marketing của Burger King tại New Zealand nói với New Zealand Herald.

Theo Daily Mail, đoạn clip được chia sẻ trên Twitter vào hôm 4/4 và đã nhận được hơn 2,7 triệu lượt xem.

Sầm Hoa