Mùng 5 Tết (16/2), CLB Hà Nội chính thức hội quân sau kỳ nghỉ kéo dài hơn 1 tuần. Trước khi trở lại tập luyện vào ngày mùng 6 Tết, toàn đội đã được xét nghiệm Covid-19 tại bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Ở đội bóng thủ đô, Phạm Đức Huy quê Hải Dương, là một trong những địa phương có dịch. Tiền vệ CLB Hà Nội cho biết: "Những ngày Tết, Huy cùng gia đình mua sắm, trang hoàng nhà mới. Năm nay Hải Dương bị dịch Covid-19 nên tôi cũng chỉ loanh quanh ở nhà chơi với gia đình".

Ngoài CLB Hà Nội, HAGL cũng tiến hành xét nghiệm dịch Covid-19 với các cầu thủ khi trở lại hội quân vào hôm nay. Các đội V-League khác không xét nghiệm dịch, nhưng đều đã yêu cầu toàn đội phải tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19.

Dù V-League chưa rõ ngày bóng lăn trở lại, nhưng hầu hết các đội bóng đều đã hội quân, chuẩn bị bước vào tập luyện để duy trì thể lực.

{keywords}
Quang Hải và các cầu thủ Hà Nội được xét nghiệm Covid-19 sáng mùng 5 Tết
{keywords}
Văn Hậu đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương
{keywords}
Đức Huy quê Hải Dương, có mặt tại Hà Nội từ mùng 3 Tết
{keywords}
Các cầu thủ Hà Nội tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch
{keywords}
Kết quả xét nghiệm có trong 24 giờ tới

 

{keywords}
Đội trưởng Văn Quyết
{keywords}
Ngoài Hà Nội, HAGL cũng xét nghiệm dịch Covid-19 cho các cầu thủ

 

{keywords}
CLB Hà Nội bước vào tập luyện từ mùng 6 Tết
{keywords}
Tân binh Geovane ăn Tết ở Hà Nội, cùng các đồng đội lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trong ngày hội quân sau Tết.

S.N