Chiều nay (20/7), ông Nguyễn Hồng Lai, Phó Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, để chủ động kiểm soát dịch bệnh Covid-19, hạn chế lây lan trên địa bàn thành phố, UBND thành phố đã thành lập 2 chốt chặn kiểm soát.

Cụ thể, một chốt chặn tại nút giao thông tuyến QL 40B - đường Điện Biên Phủ (phường Trường Xuân). Chốt còn lại đặt trước Trại tạm giam Công an tỉnh (đường Trần Phú nối dài, phường Hòa Thuận).

{keywords}
TP Tam Kỳ thành lập 2 chốt kiểm soát Covid-19

Cùng với chốt kiểm soát tại ga Tam Kỳ, 2 chốt chặn trên sẽ thực hiện kiểm soát y tế, xác định lịch trình hoạt động của tất cả người và phương tiện vào địa bàn thành phố, nhất là người đến và về từ huyện Tiên Phước (Quảng Nam).

Ngoài ra, UBND TP Tam Kỳ yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố không tụ tập tại các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, nước giải khát... Thời gian áp dụng từ 0h ngày 20/7, kéo dài trong vòng 14 ngày.

Trước đó, từ 13h ngày 20/7, TP Tam Kỳ cũng ra văn bản yêu cầu tạm dừng các hoạt động tập trung mà không thực sự cần thiết như: quán pub, phòng tập thể hình (gym), thể dục thẩm mỹ, yoga, spa, thẩm mỹ viện.

{keywords}
Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã ghi nhận 12 ca mắc Covid-19

Tạm dừng các hoạt động của các trung tâm tin học, ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống, các lớp bồi dưỡng năng khiếu, dạy thêm, học thêm.

TP Tam Kỳ cũng yêu cầu dừng các hoạt động vui chơi, giải trí tại quảng trường, công viên, nhà văn hóa, trung tâm văn hóa.

Từ ngày 18/7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 12 ca mắc Covid-19.

Lê Bằng

Phú Yên thêm 85 ca, Quảng Nam có 1 ca dương tính nCoV

Phú Yên thêm 85 ca, Quảng Nam có 1 ca dương tính nCoV

Phú Yên ghi nhận 85 ca dương tính với SARS-CoV-2. Quảng Nam công bố ca dương tính nCov có lịch trình di chuyển phức tạp.