Tuyên truyền về số hóa truyền hình còn chậm và chưa đồng bộ

Tỉnh Quảng Nam nằm trong nhóm 3 của lộ trình số hóa của Chính phủ sẽ kết thúc việc phát sóng tương tự mặt đất vào năm 2018, tuy nhiên do đặc thù địa bàn giáp với Đà Nẵng (là địa phương đầu tiên triển khai thực hiện đầu tiên lộ trình số hóa), nên khi Đà Nẵng ngắt sóng truyền hình analog toàn bộ khu vực Bắc Quảng Nam (hiện đang thu xem sóng truyền hình analog) sẽ bị mất tín hiệu.

Do đó, tại khu vực Bắc Quảng Nam sẽ phải thực hiện số hóa truyền hình cùng với Đà Nẵng, lộ trình số hóa của Quảng Nam phải triển khai làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 tại các huyện khu vực Bắc Quảng Nam (4 huyện, thị xã, thành phố Hội An, Điện Bàn, Duy Xuyên, Đại Lộc) sẽ kết thúc số hóa truyền hình cùng với Đà Nẵng vào 1/7/2015, giai đoạn 2 dành cho 14 huyện, thành phố còn lại sẽ kết thúc số hóa truyền hình vào năm 2018.  

Tại khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Nam có 126.000 hộ dân có tivi (theo số liệu điều tra thống kê năm 2010 của Bộ TT&TT). Số lượng hộ nghèo, cận nghèo, chính sách khoảng 50.000 hộ (trong đó, 17.729 hộ nghèo cận nghèo theo chuẩn của Chính phủ năm 2014).

Ông Phạm Hồng Quảng, Giám đốc Sở TT&TT Quảng Nam cho biết, tính đến thời điểm này, toàn bộ các xã, phường của TP.Hội An và huyện Điện Bàn đã được phủ sóng truyền hình số mặt đất, một phần hai huyện Duy Xuyên, Đại Lộc được phủ sóng. Số lượng kênh thu được tối đa gần 40 kênh.

Hiện nay, việc mà chính quyền Quảng Nam ưu tiên thực hiện là công tác tuyên truyền về số hóa truyền hình qua hệ thống các đài truyền thanh cấp huyện, hệ thống đài truyền thanh cơ sở nhằm cung cấp những thông tin cần thiết về số hóa truyền hình , từng bước nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo, cơ quan, tổ chức, các doanh nghiệp, người dân về số hóa truyền hình. Qua đó, cũng từng bước định hình và kích cầu thị trường tivi, đầu thu truyền hình số DVB-T2 trên địa bàn tỉnh, khuyến khích người dân từng bước chuyển sang sử dụng đầu thu truyền hình số, tivi tích hợp truyền hình số.

Sở TT&TT Quảng Nam  đã  có văn bản chỉ đạo công tác tuyên truyền cho  các Đài truyền thanh – truyền hình, thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh thực hiện  sản xuất các bản tin, chương trình, phóng sự và phát sóng đến người dân.

Ông Quảng cũng cho hay, do chỉ có một số huyện phía Bắc Quảng Nam triển khai số hóa truyền hình sớm nhất theo lộ trình, nên việc thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân qua hệ thống truyền hình địa phương còn chậm, chưa đồng bộ.

Bên cạnh đó, các văn bản hướng dẫn công tác tuyên truyền, cung cấp các tài liệu tuyên truyền của Bộ TT&TT còn chậm. Việc hỗ trợ kinh phí cho công tác tuyên truyền, triển khai Đề án số hóa truyền hình tại địa phương gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Quảng kiến nghị, để công tác tuyên truyền số hóa truyền hình ở Quảng Nam đạt hiệu quả, Bộ TT&TT tiếp tục sản xuất các  audio, video đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh truyền hình, đồng thời tổ chức thông báo qua tin nhắn, mở tổng đài trợ giúp về số hóa truyền hình để phục vụ công tác tuyên truyền tới đại đa số người dân.

Người dân thiếu thông tin về số hóa truyền hình

Theo một số đại lý bán đầu thu số DVB-T2 ở Quảng Nam, mặc dù nhiều người dân trong khu vực đã nắm được thông tin phải chuyển đổi sang dùng truyền hình số qua quảng cáo trên truyền hình, nhưng phần lớn đều chưa biết cách chọn lựa mua đầu thu số DVB-T2 đúng tiêu chuẩn. Do đó, không ít người đã chọn mua đầu thu lậu do thiếu thông tin.

Theo ông Phan Sỹ Hân (chủ đại lý điện tử ở Phong Thử, Điện Bàn, Quảng Nam), bắt đầu từ tháng 3 số lượng người mua đầu thu số DVB-T2 đã tăng lên mạnh so với trước do truyền hình quảng cáo nhiều về việc phải chuyển đổi sang xem truyền hình số từ 1/7/2015. Tuy nhiên, khá nhiều người mua không biết phân biệt giữa đầu thu lậu và đầu thu chính hãng nên chỉ biết nhờ vào tư vấn của đại lý hoặc lựa chọn mua theo cảm tính.

Ông Hân cho biết, trước đây cửa hàng có bán nhiều loại đầu thu số DVB-T2 nhưng ông cũng chỉ mới biết thông tin phân biệt giữa đầu thu chính hãng và đầu thu lậu.

Tại Hội An, chủ đại lý Tiến Phúc Tiến cho hay, có tới 60% người dân ở khu vực này xem truyền hình quảng bá. Những tháng trước ông chỉ bán đầu thu Trung Quốc, nhưng từ khi có đầu thu chính hãng của Hùng Việt đã chuyển qua bán loại này để an tâm hơn nhưng cửa hàng vẫn bán một số loại đầu thu lậu để đáp ứng thị hiếu của người mua.