![]() |
| Đài Truyền thanh huyện là công cụ hiệu quả để đưa CNTT về với người dân nông thôn. |
Đưa CNTT-TT đi vào cuộc sống
Theo ông Nguyễn Ngọc Trân, Phó giám đốc Trung tâm CNTT-TT Quảng Ngãi (Sở TT&TT Quảng Ngãi), để đẩy mạnh hoạt động ứng dụng CNTT trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội thì điều quan trọng là phải nâng cao nhận thức của người dân thông qua việc tuyên truyền những chủ trương, chính sách của lĩnh vực CNTT-TT đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Quảng Ngãi là một tỉnh có nhiều huyện miền núi, đời sống kinh tế của người dân tại đây còn nhiều khó khăn nên điều kiện tiếp cận với truyền hình còn nhiều hạn chế. Trung tâm CNTT-TT xác định sóng phát thanh là một trong những phương tiện hiệu quả để chuyển tải thông tin đến người dân. Từ tháng 6/2011, Trung tâm CNTT-TT Quảng Ngãi đã phối hợp với các đài phát thanh huyện, thống nhất phương án đưa những chuyên mục về CNTT-TT phục vụ cuộc sống lên sóng phát thanh. Với thời lượng 15 phút/số/tháng, các nội dung về ứng dụng CNTT đã được Trung tâm CNTT-TT Quảng Ngãi đẩy về cho các đài phát thanh huyện như: Khi nông dân tiếp cận dịch vụ Internet; Câu lạc bộ nông dân ứng dụng Internet; Quảng Ngãi đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ nhu cầu thông tin của tổ chức và công dân; Ngành GD&ĐT ứng dụng CNTT... Những nội dung này được "lên sóng" của các đài truyền thanh huyện với tần suất 2 - 3 lần mỗi tháng. Sau đó, các đài truyền thanh xã lại "tiếp sóng" của đài huyện để phát lại. Nhờ phương thức này mà những thông tin về chính sách trong lĩnh vực CNTT-TT đã "len lỏi" được đến tận các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Quảng Ngãi.
Anh Cao Bá Lâm, nhân viên phòng Quản trị truyền thông và Cổng thông tin điện tử (Trung tâm CNTT-TT Quảng Ngãi) cho biết: "Hiện nay, chuyên mục tuyên truyền CNTT-TT đã được "phủ sóng" phát thanh tại 14 huyện thị của tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, hầu hết các huyện của Quảng Ngãi đều có bà con dân tộc người Hrê và người Kor sinh sống. Do đó, tại những địa bàn này, chúng tôi yêu cầu các đài phát thanh huyện "chuyển thể" nội dung của các chuyên mục này thành tiếng dân tộc Hrê và Kor để bà con đồng bào có thể tiếp cận được những thông tin này, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền".
Kinh phí cho hoạt động tuyên truyền theo ông Trân là do UBND tỉnh cấp. Tuy nhiên, khoản kinh phí đó chỉ chiếm ở mức độ khiêm tốn: năm 2011 là hơn 17 triệu đồng/6 tháng và năm 2012 là hơn 35 triệu đồng. Nhưng cách làm này thật sự mang lại hữu ích cho người dân trong việc tiếp nhận các chính sách về CNTT-TT. Trong năm 2012, Trung tâm sẽ tiếp tục tuyên truyền những nội dung đến người dân như: Chương trình Viễn thông công ích; Sóng điện từ và sức khỏe của người dân; An ninh mạng; Vai trò CNTT-TT phục vụ phát triển biển, đảo; Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở; Cuộc vận động người Việt Nam dùng hàng Việt Nam...
Đưa CNTT trở thành "Bạn của người dân"
Bên cạnh việc sử dụng sóng phát thanh tuyên truyền pháp luật CNTT-TT thì Quảng Ngãi còn tổ chức đưa CNTT về với người dân nông thôn tại 2 huyện Bình Sơn và Đức Phổ theo hình thức ngày hội. Theo ông Trần Thanh Trường, Phó Giám đốc Sở TT&TT kiêm Chủ tịch Hội Tin học tỉnh Quảng Ngãi, nhằm thực hiện yêu cầu của Chính phủ về đưa CNTT về với nông thôn, việc tổ chức Ngày hội CNTT sẽ giúp cho nhân dân tại địa phương có những hiểu biết và nắm rõ hơn về CNTT, từ đó nâng cao nhận thức, kỹ năng khai thác thông tin phục vụ ứng dụng khoa học - kỹ thuật làm tăng năng suất cây trồng, vật nuôi cũng như bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Đây là một chương trình hết sức ý nghĩa trong việc triển khai thực hiện mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Đến với Ngày hội CNTT, bà con nông dân và thanh - thiếu niên, học sinh tại 2 huyện này đã được các chuyên viên CNTT của Sở tận tình hướng dẫn những kỹ năng về cách sử dụng máy tính, cách khai thác thông tin cần thiết trên Internet, nâng cao kiến thức phục vụ học tập, sản xuất ….
Ông Trần Quang Thắng - một người dân tại xã Bình Long, huyện Bình Sơn đến tham gia Ngày hội chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi chỉ biết áp dụng các kinh nghiệm dân gian vào trong sản xuất nông nghiệp. Bây giờ tham gia Ngày hội CNTT thì biết thêm cách tìm tòi trên Internet những kỹ thuật mới, phương pháp mới có thể áp dụng vào sản xuất, vì vậy nhất định tôi sẽ dành dụm và mua một máy vi tính để kết nối Internet”.
"Với những thành công của việc đưa ngày hội CNTT về với bà con nông thôn, trong thời gian tới, Hội Tin học tỉnh Quảng Ngãi sẽ cố gắng hơn nữa cùng với các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn Quảng Ngãi phối hợp thực hiện các chương trình cũng như các dự án để đưa CNTT về với nông thôn, góp phần đưa nông thôn Việt Nam nói chung và Quảng Ngãi nói riêng ngày càng phát triển theo con đường công nghiệp hoá", ông Trần Thanh Trường khẳng định.
Đánh giá hiệu quả về cách thức và nội dung tuyên truyền về ứng dụng CNTT tại các huyện của tỉnh Quảng Ngãi, ông Trần Văn Dũng, Trưởng Đài truyền thanh huyện Ba Tơ cho rằng: Với đặc thù của tỉnh Quảng Ngãi có nhiều huyện miền núi, đời sống của người dân còn khó khăn, khó có khả năng tiếp cận truyền hình thì việc tuyên truyền bằng sóng phát thanh thực sự phát huy hiệu quả. Người dân đã nhận thức được vai trò của CNTT trong việc xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, ông Dũng đề xuất, Trung tâm CNTT-TT cần tăng cường tuyên truyền về những mô hình, gương điển hình tiên tiến của các tổ chức, cá nhân tại vùng sâu, vùng xa đã thành công trong việc ứng dụng CNTT để cải thiện kinh tế gia đình cũng như thông tin hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt... Đó chính là thông tin mà người dân vùng sâu, vùng xa đang "khát".
Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 39, 40 ra ngày 30/3/2012.
