Quảng Ninh từ một tỉnh phụ thuộc hoàn toàn vào sự trợ cấp của Trung ương đã bứt phá nhanh, trở thành một trong những đầu tàu phát triển của khu vực phía Bắc, là một trong những trọng điểm kinh tế, trung tâm du lịch lớn của cả nước và khu vực.

Thực tiễn triển khai đường lối đối ngoại đổi mới và hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước tại tỉnh Quảng Ninh trong 30 năm qua đã có nhiều sự sáng tạo, phát huy rất tốt thế mạnh của địa phương

Ngay từ những năm đầu Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh đã quyết tâm triển khai thực hiện. Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 14-3-1987 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 3 chương trình kinh tế: Lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu 3 năm 1987-1990 và sau này là hàng loạt các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được thực hiện hiệu quả ở Quảng Ninh đã góp phần cùng với cả nước làm sáng rõ hơn, khẳng định sự đúng đắn đường lối đổi mới của Đảng.

Trong giai đoạn 1986-1991, Quảng Ninh đã ổn định cơ bản tình hình kinh tế - xã hội, trước hết là ổn định và phát triển sản xuất than, góp phần ổn định thị trường giá cả, tài chính, tiền tệ; ổn định cung cấp lương thực, thực phẩm để cải thiện một bước đời sống nhân dân.

Giai đoạn 1991-1995, kinh tế - xã hội ở tỉnh nhanh chóng thoát ra khỏi tình trạng chậm phát triển, tạo được thế phát triển một cách vững chắc; tăng nhanh khả năng tích luỹ và cải thiện đời sống nhân dân.

Giai đoạn 1995-2001, trong quá trình CNH-HĐH, tỉnh Quảng Ninh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp và du lịch, phát triển và tăng cường nguồn lực kinh tế, đổi mới và hoàn thiện quan hệ sản xuất, từng bước nâng cao đời sống nhân dân, tạo điều kiện cho bước phát triển sau những năm 2000.

Giai đoạn 2001-2005, tỉnh đã tận dụng các lợi thế về đất đai, tài nguyên, khoáng sản và điều kiện địa lý thuận lợi, huy động các nguồn vốn để tăng tỷ trọng cho đầu tư phát triển, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tăng thêm năng lực sản xuất cho các ngành kinh tế mũi nhọn.

{keywords}

Ảnh: Theo Báo Quảng Ninh

Đặc biệt trong 10 năm gần đây, Quảng Ninh đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, mang tính đột phá, nhất là sự vận dụng chủ động, sáng tạo đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, trong đó có chủ trương đường lối hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển kinh tế - xã hội. Điều này thể hiện rõ qua nỗ lực của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh quyết tâm cải cách hành chính, chủ động đề xuất và quyết liệt thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù cho địa phương; xây dựng các quy hoạch để kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng…

Nhờ đó, quy mô và tiềm lực kinh tế, chất lượng tăng trưởng của Quảng Ninh được cải thiện rõ rệt. Từ năm 2010 đến nay, tăng trưởng kinh tế của tỉnh luôn duy trì ở mức cao so với bình quân chung cả nước, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng bình quân 9,2%/năm (cả nước là 5,82%).

Tổng sản phẩm trên địa bàn giá hiện hành năm 2015 đạt khoảng 100.300 tỷ đồng, gấp 2 lần so với năm 2010. GDP bình quân đầu người đạt 3.931 USD, gấp 1,76 lần so với năm 2010 và gấp 1,77 lần so với bình quân cả nước (2.200 USD). Thu ngân sách nhà nước đứng trong tốp 5 cả nước; giai đoạn 2011-2015 ước đạt 159.342 tỷ đồng.

Cơ cấu kinh tế của tỉnh đã bước đầu chuyển dịch theo hướng hiện đại, tăng dần tỷ trọng ngành dịch vụ, giảm dần khu vực công nghiệp, nông nghiệp. Đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ còn 1,33%.

Cùng với đổi mới về tư duy kinh tế, Quảng Ninh cũng chủ động đề xuất thí điểm đổi mới tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ; đổi mới phong cách lãnh đạo và công tác. Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” mà tỉnh chủ động xây dựng, triển khai được Trung ương đánh giá cao, chỉ đạo các địa phương khác đến tìm hiểu, học tập để nhân rộng.

Đánh giá về những thành tựu Quảng Ninh đạt được PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho biết: "Quảng Ninh đang có hướng đi đúng đắn, với cách tiếp cận mới, dám đi đầu, ứng dụng những công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó Quảng Ninh cũng đang tạo nên sự khác biệt về thái độ ứng xử từ các cấp lãnh đạo đến người dân, qua đó cải thiện môi trường đầu tư, môi trường du lịch...".

D.Minh (tổng hợp)