Lần đầu tiên, Quảng Ninh tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất tham gia chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) nhằm đẩy mạnh chương trình này.
Tại hội nghị đã có gần 20 doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất đưa ra khoảng 70 kiến nghị liên quan tới các vấn đề về cơ chế, chính sách; tín dụng; xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm...
Các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất cũng bày tỏ mong muốn được các cấp, ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất và tiếp tục kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP tới các siêu thị, trung tâm thương mại lớn trên địa bàn Quảng Ninh.

Ảnh: Theo Báo Quảng Ninh
Tất cả các kiến nghị của doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất đều được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trực tiếp giải đáp.
Về vấn đề tiêu thụ sản phẩm, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất cần xây dựng các kế hoạch sản xuất cụ thể trên cơ sở thực hiện liên kết theo chuỗi, nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Sở NN&PTNT, Sở Y tế, Sở KH&CN cần tích cực hỗ trợ người dân trong vấn đề kỹ thuật từ sản xuất, chế biến, thị trường nhằm đưa ra thị trường các sản phẩm hoàn thiện về chất lượng, mẫu mã, bao bì.
Trong khi đó, lãnh đạo TP Hạ Long cho rằng các doanh nghiệp, HTX cần chủ động nắm bắt các cơ hội mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm thông qua hệ thống siêu thị, nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, chợ… để đón đầu phục vụ nhu cầu của gần 35 vạn dân và gần 2 vạn du khách lưu trú hàng ngày ở TP Hạ Long.
Bên cạnh đó, cần giải quyết nghịch lý siêu thị trên địa bàn Quảng Ninh hầu như không bán sản phẩm nông nghiệp của tỉnh nhưng lại bán sản phẩm đặc trưng của địa phương khác, lãnh đạo Sở Công thương đưa ý kiến và đề nghị cần chuẩn hóa chất lượng, mẫu mã, giá thành của sản phẩm OCOP Quảng Ninh và cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm.
Tháo gỡ vướng mắc về vốn, ông Đặng Huy Hậy yêu cầu trong quý I/2017, các sở, ngành, địa phương phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Ninh và các ngân hàng thương mại tổ chức hội nghị gặp gỡ, kết nối với các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất để trực tiếp tháo gỡ, mở rộng quan hệ tín dụng, tiếp cận vốn vay.
Còn đại diện Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Ninh cho rằng, hiện các thủ tục cho vay đơn giản, lãi suất cho vay thông thường từ 1-1,5%, nguồn vốn dồi dào, song điều quan trọng là các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất phải có tình hình tài chính minh bạch, phương án sản xuất khả thi, có năng lực sản xuất.
Thời gian qua, Quảng Ninh đã triển khai quyết liệt các giải pháp hỗ trợ cụ thể đối với các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, như: Xây dựng hệ thống quản lý từ tỉnh đến huyện, ban hành bộ công cụ, đẩy mạnh quảng bá sản phẩm... Mới đây, tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XIII, đã thông qua chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hoá nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.
Thời gian tới, Quảng Ninh sẽ vận dụng các quy định của pháp luật để tháo gỡ cho doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi tối đa
Bên cạnh đó, Quảng Ninh cũng sẽ siết chặt quản lý các sản phẩm OCOP: đình chỉ sản xuất sản phẩm không đạt tiêu chuẩn. Đồng thời lựa chọn sản phẩm chủ lực để có chính sách riêng phát triển, hướng tới xuất khẩu.
Quảng Ninh cũng vẫn sẽ duy trì tổ chức Hội chợ OCOP 2 lần/năm nhưng giảm dần sự hỗ trợ của nhà nước, nâng cao tính chủ động của các doanh nghiệp.
|
Sau 3 năm triển khai, Chương trình OCOP đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đáng chú ý, về phát triển sản xuất, Quảng Ninh đã có 198 sản phẩm, nhóm sản phẩm có chất lượng, đạt tiêu chuẩn, mẫu mã phong phú được thị trường trong và ngoài tỉnh đón nhận. Hiện Quảng Ninh có 180 tổ chức kinh tế, cơ sở, hộ sản xuất tham gia chương trình. Trong đó, thành lập mới 12 doanh nghiệp, 29 HTX, 11 tổ hợp tác và 94 cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh. Quy mô, năng lực của các tổ chức kinh tế tham gia chương trình có sự tăng trưởng nhanh với tổng vốn pháp định đăng ký trên 117 tỷ đồng, thu hút 2.172 lao động. Tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình Nông thôn mới (2010-2015), chương trình OCOP của Quảng Ninh đã được lựa chọn là một trong 20 mô hình điển hình trong xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-2015. Từ đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu nhân rộng phong trào OCOP trên phạm vi toàn quốc. |
D.Minh (tổng hợp)