Môi trường đầu tư tốt, thuế hải quan hỗ trợ tối đa hàng hóa xuất nhập khẩu, các thủ tục hành chính thông thoáng, giao thông và cảng biển thuận lợi... là những yếu tố biến Quảng Ninh thành 'miền đất hứa' của các doanh nghiệp FDI.
Doanh nghiệp FDI tặng điểm cộng cho Quảng Ninh
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cho biết tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong năm 2015 đạt trên 51.000 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm trước. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 15.156 tỷ đồng, tăng 8,6% cùng kỳ.
![]() |
| Ảnh minh họa. Theo Baodautu |
Hầu hết các nhà đầu tư nước ngoài đến với Quảng Ninh đều bày tỏ sự hài lòng khi chính quyền vào cuộc nhanh chóng và hỗ trợ tối đa trong quá trình triển khai dự án.
Ông Takashi Kawai, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Yazaki (Công ty FDI Nhật Bản) đã đầu tư nhà máy dây dẫn điện tại Khu công nghiệp Đông Mai (Quảng Ninh) cho biết: khi gặp Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (Jetro) và các nhà đầu tư Nhật Bản, ông đã chia sẻ rằng đầu tư vào Quảng Ninh ông nhận được sự hỗ trợ của các sở ngành đặc biệt lãnh đạo tỉnh. Từ đó hình ảnh của Quảng Ninh sẽ được các doanh nghiệp khác, đặc biệt các doanh nghiệp FDI biết đến và có “cảm tình” hơn.
|
Trong ba năm gần đây, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Quảng Ninh (PCI) có bước tiến khi đang từ vị trí thứ 20 năm 2012 vươn lên đứng thứ 4/63 tỉnh, thành phố và đứng thứ 4/7 tỉnh có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước trong năm 2013 và tiếp tục giữ vững ở vị trí Top 5 các tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước, đứng thứ Nhất trong Vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2014. |
Một công ty liên doanh Mỹ - Trung Quốc từng có ý định đầu tư nhà máy tại Thái Bình nhưng vướng thủ tục đầu tư từ cấp xã, huyện đến tỉnh đã chuyển hướng tới Quảng Ninh. Phó TGĐ công ty này tiết lộ lý do doanh nghiệp ông chọn Quảng Ninh là do môi trường đầu tư tốt, thuế hải quan hỗ trợ rất lớn do hàng hoá của công ty nhập khẩu nguyên liệu và xuất khẩu 100% ra thị trường nước ngoài và đặc biệt thủ tục hành chính thông thoáng, giao thông cảng biển thuận lợi.
Ông Kevin Pierce, Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2 (Tập đoàn AES-TKV) cũng chia sẻ, nếu không có sự hỗ trợ hiệu quả của tỉnh trong công tác giải phóng mặt bằng, dự án sẽ không thể hoàn thành một cách an toàn và trước tiến độ đã cam kết với Chính phủ Việt Nam.
Mới đây, Ban xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Quảng Ninh đã làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JBAV), Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI), Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức (GIC/AHK). Các tổ chức này đều đánh giá cao tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là nỗ lực rất lớn về cải thiện cơ sở hạ tầng hiện nay của tỉnh Quảng Ninh cùng với những chuyển động tích cực khác trong thời gian qua về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm sẵn sàng đón nhận dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào tỉnh trong thời gian tới.
Cách Quảng Ninh ‘đốn tim’ nhà đầu tư
Mới đây, trả lời phỏng vấn báo Phapluatplus, ông Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã “bật mí”4 kế sách thu hút đầu tư quốc tế.
Đó là những năm qua, Quảng Ninh đã tập trung hoàn thành và công bố đồng thời 7 quy hoạch chiến lược quan trọng, đa số các quy hoạch do các tư vấn hàng đầu thế giới của Mỹ, Nhật Bản thực hiện cùng với tỉnh và các sở, ngành, địa phương.
Đồng thời, đã triển khai cơ bản hoàn thành các quy hoạch chi tiết các ngành, lĩnh vực, địa phương làm nền tảng quan trọng cho phát triển và quản lý theo hướng hiệu quả và bền vững.
Tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư với quy mô quốc gia vào năm 2012; là địa phương đầu tiên thành lập Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư cấp tỉnh; đổi mới quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục đầu tư theo hướng phục vụ nhà đầu tư, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật đến chân hàng rào.
Bên cạnh đó, tập trung cải thiện điều kiện về hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp để nâng cao tính cạnh tranh trong thu hút đầu tư.
Thường xuyên tổ chức đối thoại, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp với phương châm “Hiệu quả của doanh nghiệp là sự thành công của tỉnh”.
D.Minh (tổng hợp)
