Tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Tuyến cáp treo và khu dịch vụ tại Cụm di tích lịch sử văn hóa chùa Ngọa Vân- Hồ Thiên, huyện Đông Triều.

Theo đó phạm vi khu vực nghiên cứu tại xã An Sinh và xã Bình Khê, huyện Đông Triều thuộc Cụm di tích lịch sử văn hóa Ngọa Vân-Hồ Thiên trong quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Nhà Trần ở Đông Triều. Tổng diện tích quy hoạch 370.000 m2 gồm các tuyến cáp treo, các tuyến đi bộ, các công trình phụ trợ.

Tuyến cáp treo và khu dịch vụ tại Cụm di tích lịch sử văn hóa chùa Ngọa Vân-Hồ Thiên là hệ thống cáp treo và cụm nhà ga, công trình phụ trợ hiện đại, đồng bộ phục vụ hành khách tham quan Khu di tích lịch sử văn hóa Ngọa Vân-Hồ Thiên, công suất thiết kế  tuyến cáp treo 1.800 người/giờ.

Việc xây dựng tuyến cáp treo được chia làm 3 giai đoạn, giai đoạn 1 đầu tư xây dựng tuyến cáp treo số 1 (Trại Lốc-Ngọa Vân) các nhà ga và khu dịch vụ; giai đoạn 2 đầu tư xây dựng tuyến cáp treo số 3 (Đá Chồng-Hồ Thiên), các nhà ga, khu dịch vụ và tuyến đường đi bộ kết hợp xe điện Ngọa Vân- Đá Chồng- Ba Bậc; giai đoạn 3: sau khi các tuyến đã đầu tư hoạt động ổn định, tiếp tục đầu tư xây dựng tuyến cáp treo số 2 (Bãi Bằng-Hồ Thiên) và khu dịch vụ các nhà ga, khu dịch vụ.

{keywords}
Khu Am Ngọa Vân

Trước đó, ngày 14/11/2014, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bổ sung Tuyến cáp treo và khu dịch vụ tại Cụm di tích lịch sử - văn hóa chùa Ngọa Vân - Hồ Thiên vào Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Nhà Trần ở Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh .

Việc đầu tư xây dựng tuyến cáp treo và khu dịch vụ tại Cụm di tích lịch sử văn hóa này nhằm tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho du khách khi đến thăm di tích, nhất là đối với người cao tuổi, các cháu nhỏ, thương binh, người tàn tật…

Cụm di tích chùa Ngọa Vân nằm trên núi Bảo Đài cao trên 500m, đây là quần thể di tích ghi dấu nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông tu hành, hóa Phật và là thánh địa của Thiền phái Trúc Lâm. Chùa Hồ Thiên nằm trên núi Trù Phòng cao trên 300m, là cụm di tích nơi ghi dấu tu hành của Pháp Loa - Tổ thứ hai của Thiền phái Trúc Lâm và các vị cao tăng.

M.M