Ngày 1/5/1972, Quảng Trị là tỉnh đầu tiên của miền Nam được giải phóng. Đây là bước ngoặt quan trọng góp phần vào giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc vào năm 1975.
Trò chuyện với TTXVN nhân dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng tỉnh Quảng Trị, ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch UBND tỉnh cho hay từ năm 1991 đến nay, kinh tế của tỉnh luôn duy trì tốc độ tăng trưởng liên tục và ổn định, năm 2011 tăng 9,6%. GDP bình quân đầu người đạt 21,8 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế đã có sự dịch chuyển tích cực. Đến năm 2011 khu vực nông nghiệp đã giảm xuống còn 28%, khu vực phi nông nghiệp đã tăng lên 72%, trong đó công nghiệp xây dựng là 37%, dịch vụ 35%.
Hệ thống kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh ngày càng được quan tâm đầu tư tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Nhiều công trình kết cấu hạ tầng quan trọng đã được đầu tư và đưa vào sử dụng hiệu quả như: Quốc lộ 9, đường 9D, đường xuyên Á, đường Hồ Chí Minh... Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo, khu dịch vụ du lịch Cửa Việt - Cửa Tùng, các khu công nghiệp Nam Đông Hà và Quán Ngang, các trung tâm thương mại, dịch vụ … ngày càng hoàn thiện đáp ứng nhu cầu phục vụ thiết thực và hiệu quả cho đời sống của người dân.
Môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng thông thoáng, thuận lợi hướng đến việc thực hiện công khai, minh bạch các chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp, năm 2011 xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố.
Ông Nguyễn Đức Cường cũng cho biết, tỉnh đã có nhiều chính sách phát triển kinh tế - xã hội phù hợp. Đối với tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, tỉnh đã chủ trương đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là tại Khu thương mại đặc biệt Lao Bảo và thành phố Đông Hà, phát triển hạ tầng giao thông, bưu chính viễn thông, điện, nước,… gắn với đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào Khu thương mại đặc biệt Lao Bảo và các chuỗi đô thị dọc tuyến hành lang.
Trong những năm tới, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt các cơ chế, chính sách nhằm tập trung khai thác và phát huy lợi thế của tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, trong đó tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo thành một trong những trung tâm giao lưu hàng hóa, dịch vụ lớn của vùng Bắc Trung Bộ.
Tỉnh cũng tập trung hoàn thành quy hoạch xây dựng và hồ sơ thủ tục để sớm trình Chính phủ cho phép thành lập khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.
Về những bước bước đột phá phát triển kinh tế - xã hội những năm tới, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định sẽ tập trung khai thác và phát huy lợi thế của tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo...
Theo TTXVN