Cụ thể, ngày 19/2, tổ công tác Công an huyện Bình Gia phối hợp với Công an thị trấn Bình Gia rà soát việc trồng trái phép cây có chứa chất ma túy trên địa bàn.

Lực lượng chức năng đã phát hiện 77 cây thuốc phiện được trồng trái phép tại khu vườn nhà bà Vi Thị Bạo (SN 1960) và 30 cây thuốc phiện tại khu vườn của bà Trần Thị Oanh (SN 1972, đều trú tại thị trấn Bình Gia).

Lực lượng chức năng nhổ bỏ số cây thuốc phiện tại vườn nhà của anh Hoàng Đăng Hiển (Ảnh: Công an huyện Bình Gia)

Trước đó, ngày 17/2, Công an thị trấn Bình Gia đã phát hiện tại khu vườn nhà anh Hoàng Đăng Hiển (SN 1986, trú thị trấn Bình Gia) quây bạt bên trong trồng 160 cây thuốc phiện, chiều cao trung bình khoảng 50 cm. Trong đó nhiều cây đã ra hoa và có quả.

Lực lượng công an tiến hành kiểm đếm, thu giữ cây thuốc phiện (Ảnh: Công an huyện Bình Gia)

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng công an đã tiến hành kiểm đếm, phá nhổ toàn bộ cây thuốc phiện nêu trên. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.