1. Quốc gia nào nhỏ nhất châu Á?

  • Singapore
  • Maldives
  • Vatican
  • Bhutan
Chính xác

Cộng hòa Maldives là đảo quốc tại Ấn Độ Dương, thuộc khu vực Nam Á, chỉ có tổng diện tích khoảng 298km2. Đây là một trong 10 quốc gia nhỏ nhất thế giới. Maldives gồm 26 đảo san hô bao vòng quanh 1.192 đảo nhỏ, trong đó có có 200 đảo có người sinh sống, 80 đảo là nơi du lịch nghỉ mát. Thủ đô của Maldives là Malé.

Mặc dù có diện tích nhỏ nhất châu Á nhưng Maldives được biết tới là “thiên đường du lịch” của thế giới. Maldives đang hướng tới mục tiêu đón 2 triệu du khách năm 2023.

2. Quốc gia này có đặc điểm nổi bật nào?

  • Quốc gia có nhiều đảo nhất thế giới
  • Quốc gia thấp nhất thế giới
  • Quốc gia bằng phẳng nhất thế giới
  • Quốc gia nhiều nắng nhất thế giới
Chính xác

Maldives được Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness công nhân là quốc gia bằng phẳng nhất thế giới. Độ cao tự nhiên của lãnh thổ trên mực nước biển ở Maldives rất thấp, chỉ đến 2,4m. Với tình hình biến đổi khí hậu và nước biển dâng như hiện nay, Maldives đang đứng trước nguy cơ bị nhấn chìm và biến mất.

3. Cuối tuần của nước này rơi vào thứ mấy?

  • Thứ 5 và thứ 6
  • Thứ 7 và Chủ nhật
  • Thứ 6 và thứ 7
  • Chủ nhật và thứ 2
Chính xác

Khác với nhiều nơi trên thế giới coi thứ 7 và Chủ nhật là ngày cuối tuần, người dân Maldives lại nghỉ ngơi vào thứ 6 và thứ 7. Do đó, nhiều du khách đến với Maldives thường bất ngờ khi thấy người ở đây làm việc bình thường vào ngày Chủ nhật.

4. Tại châu Á, quốc gia duy nhất nào có dân số ít hơn Maldives?

  • Singapore
  • Brunei
  • Đông Timor
  • Sri Lanka
Chính xác

Dân số Maldives hiện đạt 533.839 người theo dữ liệu ghi nhận mới nhất bởi Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, dân số Brunei là 449.593 người. Đây là hai quốc gia có số dân thấp nhất châu Á, chiếm khoảng 0,02% dân số châu lục.

5. Màu sắc nào không xuất hiện trên quốc kỳ của Maldives?

  • Đỏ
  • Trắng
  • Xanh
  • Vàng
Chính xác

Quốc kỳ của Maldives xuất hiện năm 1900 và tiếp tục được Nhà nước Cộng hòa Maldives sử dụng khi mới thành lập vào năm 1968. Quốc kỳ Maldives gồm một hình chữ nhật màu xanh lá nằm bên trong hình chữ nhật đỏ và có mặt trăng lưỡi liềm màu trắng ở chính giữa.

Trong đó, màu đỏ tượng trưng cho máu của các anh hùng dân tộc, màu xanh tượng trưng cho sự tiến bộ, phồn vinh. Màu trắng đại diện cho hòa bình và niềm tin của người dân vào đạo Hồi – tôn giáo chính ở Maldives.