- Phó bí thư Quảng Ninh, Phó chủ nhiệm VPCP và Giám đốc ĐHQG TP.HCM đều trúng cử chức danh chủ nhiệm Ủy ban của QH.

Theo kết quả kiểm phiếu vừa được công bố chiều nay, ông Vũ Hồng Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, trở thành Chủ nhiệm UB Kinh tế với 376/483 phiếu tán thành, chiếm 76,11% tổng số ĐBQH.

Ông Nguyễn Khắc Định, Phó chủ nhiệm VPCP, trở thành Chủ nhiệm UB Pháp luật với tỉ lệ tán thành 94,74%.

{keywords}

Ông Nguyễn Khắc Định là Chủ nhiệm UB Pháp luật QH

Ông Phan Thanh Bình, Giám đốc ĐHQG TP.HCM, được 96,56% ĐBQH tán thành giữ chức vụ Chủ nhiệm UB Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng.

Ông Nguyễn Văn Giàu, từ Chủ nhiệm UB Kinh tế trở thành Chủ nhiệm UB Đối ngoại với 94,94% phiếu tán thành.

Các vị sau tái cử: Ông Hà Ngọc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, 97,37%.

Bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm UB Tư pháp, 91,50%.

Ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm UB Tài chính Ngân sách, 97,17%.

Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm UB Quốc phòng và An ninh, 96,76%.

Bà Nguyễn Thuý Anh, Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội, 92,91%.

Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm UB Khoa học Công nghệ và Môi trường, 96,56%.

Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc tái cử với tỉ lệ tán thành 94,13%.

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc tái cử với tỉ lệ tán thành 92,91%.

Chung Hoàng