
![]() |
| Ảnh: Lê Anh Dũng |
Theo dự kiến chương trình được Văn phòng Quốc hội đọc tại buổi thảo luận ở Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều nay (3/12), dự kiến trong kỳ họp thứ 9 sắp tới, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua các dự án luật như Luật Thủ đô; Luật kiểm toán độc lập...
Quốc hội cũng sẽ dành 6,5 ngày (trong tổng số 14 ngày họp) để thảo luận các báo cáo công tác cả nhiệm kỳ (2007-2011) của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Các báo cáo khác về công tác phòng, chống tham nhũng, đối ngoại, tình hình quốc phòng, an ninh sẽ được gửi đại biểu tự nghiên cứu.
Kỳ họp thứ 9 dự kiến kéo dài từ 1/3 đến 17/3/2011.
Tăng cường đối thoại
Đánh giá kỳ họp thứ 8 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, hoạt động chất vấn đang có sức thu hút ngày càng cao. Không khí chất vấn sôi nổi, thẳng thắn và trách nhiệm. Các vấn đề đưa ra phiên chất vấn tập trung, được trao đi đổi lại, đi đến cùng vấn đề.
Đại biểu Quốc hội dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, đưa ra những câu hỏi sắc sảo, có lý lẽ thuyết phục, sát với tình hình thực tế và đúng với tâm nguyện của cử tri.
Thời gian tới, cần tiếp tục phát huy và tăng cường hơn nữa tính tranh luận, đối thoại, đi đến cùng vấn đề.
Đặc biệt, cần chủ động giám sát việc thực hiện lời hứa của các thành viên Chính phủ. Đề cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu Quốc hội trong việc lựa chọn, đề xuất vấn đề đưa ra chất vấn và nghiên cứu chuẩn bị chất vấn có chất lượng cao.
Một số hạn chế khác cũng cần được khắc phục như còn có nhiều báo cáo của Chính phủ tuy dài nhưng chưa đầy đủ về nội dung, thiếu những thông tin cơ bản, cần thiết, gây nên nhiều thắc mắc cho đại biểu Quốc hội. Chẳng hạn, báo cáo về tình hình hoạt động của Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin).
Việc cung cấp đầy đủ thông tin đến đại biểu Quốc hội còn hạn chế, trong đó có những nội dung quan trọng mà đại biểu Quốc hội quan tâm.
Đây là những hạn chế cần sớm khắc phục.
-
Lê Nhung
