
Ngày 12/9, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Thị Huệ (tức Tư Linda, 58 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) mức án 3 năm tù về tội “tổ chức đánh bạc”.
Nhóm “đàn em” của Tư cũng bị truy tố về tội “tổ chức đánh bạc” gồm Tăng Truyền Lạc (tự Lũ, quận 1) lãnh án 2 năm tù, Nguyễn Tuấn Kiệt (36 tuổi, quận Phú Nhuận) 2 năm tù, Phạm Thị Thu Thảo (31 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) lãnh án 1 năm 6 tháng tù. Liên quan đến vụ án, bốn “con bạc” khác cùng lãnh án 1 năm 1 tháng 8 ngày tù cùng về tội “đánh bạc”.
Vào lúc 14 giờ 30 ngày 4/8/2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM tiến hành đột kích, bắt quả tang các đối tượng Nguyễn Thị Huệ, Tăng Truyền Lạc…đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức đánh bài xập xám ăn tiền tại nhà số 199/8 Nguyễn Văn Cung, phường 4, quận Phú Nhuận, TP.HCM.
![]() |
| Nguyễn Thị Huệ (đeo kính) cùng đồng bọn trước tòa |
Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Huệ khai nhận từ đầu tháng 6/2010 đến cuối tháng 7/2010 đã nhiều lần tổ chức sòng bạc cho các con bạc tham gia sát phạt tại tư gia. Để sòng bạc hoạt động, Huệ phân công Lạc, Kiệt, Thảo trong nhóm “đàn em” phục vụ chia bài, cơm nước cho các con bạc đến chơi tại đây.
Các đối tượng này vốn thuộc giới giang hồ bất hảo, đa số có nhiều tiền án tiền sự về hành vi cướp giật, lừa đảo, tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Trong đó, Nguyễn Thị Huệ là đối tượng tổ chức đánh bạc chuyên nghiệp, từng bị đưa ra xét xử về tội “chứa mại dâm”, hai tiền án về tội “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”.
Tuy nhiên, sau khi ra tù, Huệ vẫn “ngựa quen đường cũ”, tiếp tục cùng đồng bọn tổ chức đánh bạc tại nhiều địa điểm. Mỗi ngày, Huệ lấy tiền xâu từ 8 đến 12 triệu đồng.
Mai Phượng
