Ngày 25/7, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đã ký quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Cam Ranh, đến năm 2045.

Theo quy hoạch, Cam Ranh là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật của khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa. Thành phố được định hướng trở thành khu đô thị du lịch, logistics và có trung tâm đào tạo nghiên cứu logistics; là đầu mối giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không quan trọng của tỉnh.

Thành phố sẽ có các khu công viên chuyên đề, sân golf, công viên sinh thái. Nơi đây cũng được kết nối đồng bộ với đô thị sân bay Cam Lâm.

Theo quy hoạch, TP Cam Ranh có tổng diện tích hơn 33.708ha; dân số đến năm 2045 là 820.000 người. Về nhu cầu sử dụng đất, toàn đô thị đến năm 2045, đất xây dựng chiếm khoảng 14.659,55ha (trung bình khoảng 124,5m2/người).

W-TP Cam Ranh- tỉnh Khánh Hòa 1.jpg
Một góc TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, nhìn trên cao. Ảnh: Nguyễn Bình.

Định hướng phát triển theo 9 khu vực

Với đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung vừa được phê duyệt, Cam Ranh định hướng phát triển các phân khu vùng đô thị với 9 khu vực. Trong đó, khu vực 1 là khu đô thị hành chính công cộng, thương mại dịch vụ trung tâm thuộc các phường nội thành hiện nay. Quy mô dân số dự kiến khoảng 255.000 người, diện tích hơn 2.800 ha.

Khu vực 2, thành phố phát triển du lịch, văn hóa, bảo tồn thiên nhiên ở phía Tây Bắc tại khu vực núi Hòn Rồng. Tại đây trở thành khu vực phát triển trung tâm dịch vụ du lịch chân núi Hòn Rồng với đa dạng các loại hình du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên...

Đối với khu vực phát triển khu đô thị thương mại, dịch vụ hậu cần gắn với sân bay tại phường Cam Nghĩa, xã Cam Thành Nam và một phần phường Cam Phúc Bắc. Khu vực này phát triển thành khu đô thị logistics tổng hợp, hậu cần sân bay, cảng khách quốc tế đường thủy, bến xe.

Riêng khu vực 4 trở thành khu đô thị dịch vụ và du lịch nằm trong địa giới hành chính của phường Cam Nghĩa. Nơi này sẽ phát triển khu đô thị, thương mại dịch vụ, dịch vụ du lịch ven biển, hình thành các dịch vụ du lịch ven biển cao cấp; khu đô thị logistics với đầu mối giao thông là sân bay quốc tế Cam Ranh và cảng khách quốc tế đường thủy.

Ở khu vực 5 sẽ phát triển dịch vụ du lịch, nông nghiệp và cảnh quan sinh thái, thuộc một phần phường Ba Ngòi và xã Cam Phước Đông.

Khu vực 6 có khu đô thị công nghiệp - logistics, thuộc xã Cam Thịnh Đông và một phần xã Cam Thịnh Tây. Khu vực 7 tập trung khu đô thị, dịch vụ du lịch bán đảo tại xã Cam Thịnh Đông và một phần xã Cam Lập. Khu vực 8 là khu cảnh quan sinh thái đồi núi phía Tây, gồm xã Cam Phước Đông và một phần xã Cam Thịnh Tây.

Khu vực 9 là vùng bảo vệ quốc phòng an ninh, thuộc hoàn toàn trong địa giới hành chính phường Cam Nghĩa.