Chiều 4/10, HĐND TP.HCM chia tổ thảo luận tại kỳ họp chuyên đề “Công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị”.


Máy móc

Theo đại biểu Võ Văn Sen, phần lớn quy hoạch hiện nay không khả thi là do chất lượng thấp, nhất là ở cấp quận, huyện. Đơn cử, những khu dân cư có truyền thống lâu đời tự dưng biến thành…công viên cây xanh một cách máy móc. “Cứ áp dụng những quy hoạch như vậy sẽ cứ sai hoài. Mong rằng thành phố quyết liệt làm quy hoạch đến nơi đến chốn, chứ các công ty làm quy hoạch chuyên nghiệp hiện đâu có thiếu” - ông Sen nói.

Đồng tình, đại biểu Nguyễn Quý Hòacho rằng TP.HCM cần có giải pháp mạnh mẽ hơn nữa cho việc quy hoạch hạ tầng. Quy hoạch mà không tính đến nguồn vốn, thời gian thực hiện tập trung, có trọng điểm thì chỉ mang tính ước lệ mà thôi.

Đại biểu Lâm Thiếu Quân nhận định, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP.HCM đến năm 2025 đã được Thủ tướng phê duyệt tại quyết định ngày 6/1/2010. Tuy nhiên, các dự án quy hoạch không triển khai được là do duy ý chí, muốn thì nhiều nhưng nguồn lực không đủ. Chẳng hạn kế hoạch đến năm 2025 thành phố đạt GDP 5.000 USD/người, nếu không đạt thì lấy nguồn lực đâu ra mà làm? “Quy hoạch không nói rõ nguồn lực, tiến độ thì giống như vẽ một ngôi nhà rất đẹp nhưng sờ đến ví thì không đủ tiền” - ông Quân ví von.


Một dự án nhà ở “treo” nhiều năm nay, cỏ mọc um tùm ở quận 9 TP.HCM

Thiếu tầm nhìn

Đại biểu Thi Thị Tuyết Nhung cho rằng trong thời gian qua, thành phố đạt được nhiều thành tựu vượt bậc về xây dựng đô thị. Tuy nhiên, đô thị của chúng ta còn lâu mới đạt đến tiêu chuẩn của một đô thị hiện đại. Bởi, ngay trong đánh giá của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, đã đưa ra những hạn chế đáng thất vọng. “Quy hoạch mà thiếu tầm nhìn sẽ dẫn đến đập phá. Tôi có 10 năm sống ở nước ngoài, kể cả Trung Quốc, xe buýt 2 tầng nhỏ xíu, trong khi ở ta xe buýt chạy là hết đường. Còn khu trung tâm thành phố, khu Phú Mỹ Hưng… cách đây 20 năm được xem là thành tựu quy hoạch của thành phố nhưng nay đã bộc lộ lạc hậu, đường ô bàn cờ 8m, chật chội. Quy hoạch chỉ tập trung cho khu trung tâm mà quên khu vực ngoại thành” - bà Nhung nhận xét.

Đồng tình, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Trương Thị Ánh nhận định quy hoạch hiện nay chỗ nào cũng có cảm giác…không yên tâm. Đơn cử, quận Phú Nhuận có con đường ngắn thôi, quy hoạch là phải mở rộng giải tỏa nhiều căn nhà. Thế mà, mười mấy năm nay không thực hiện được.

Trúc Uyên