Quý II/2007: CDMA2000 đạt 400 triệu thuê bao
ICTnews - Nhóm phát triển CDMA (CDG) công bố trong quý II/2007, CDMA và CDMA2000 đã phát triển mạnh với những mốc lớn, ở vị trí hàng đầu trong công nghệ 3G và băng rộng di động trên thị trường.
Tổng số thuê bao của cdmaOne và CDMA2000 đã vượt quá 400 triệu người dùng trên khắp thế giới, nhờ tăng nhu cầu mạnh mẽ về dịch vụ 3G CDMA2000. Gần 93% trong tổng số 400 triệu thuê bao hiện đang tiếp cận công nghệ CDMA2000.
Tổng số thuê bao 1xEV-DO đạt 75 triệu người, hiện chiếm 94% thị trường băng rộng di động trên khắp thế giới.
Có trên 378 triệu thuê bao 3G CDMA2000 tại 97 nước. CDMA2000 tiếp tục là công nghệ 3G thống trị và được sử dụng rộng rãi nhất thế giới.
Ông James Person, Giám đốc khai thác của CDG, nói: “Những thuận lợi về năng suất, tính linh hoạt và đưa ra thị trường đầu tiên của CDMA2000 chắc chắn là cốt lõi của tăng trưởng lâu dài của công nghệ - gồm tính thích hợp với các thành phố đông cư dân và những vùng xa xôi, khẳng định CDMA2000 là một nền tảng hàng đầu để cung cấp các dịch vụ viễn thông khắp các thị trường đa dạng toàn cầu”.
1xEV-DO đã phát triển thêm được 10 triệu thuê bao mới trong quý II/2007 và gần 40 triệu trong năm nay, giữa tháng 6/2006 và tháng 6/2007. CDG tiếp tục dự đoán con số thuê bao 1xEV-DO sẽ vượt quá mốc 100 triệu người dùng trong quý 4 năm nay, làm cho nó trở thành công nghệ băng rộng di động hàng đầu trên khắp thế giới.
Duy trì tăng trưởng nhanh trong quý 1/2007, quý 2 có thêm gần 27 triệu thuê bao CDMA2000, nâng tổng số thuê bao lên đến 378 triệu. CDMA2000 tiếp tục tăng trưởng với trên 100 triệu thuê bao mới mỗi năm, vượt qua tăng trưởng của WCDMA một cách đáng kể. Việc mở rộng của CDMA2000 là vì chất lượng thoại tốt nhất, truy cập băng rộng tốc độ cao, tổng chi phí sở hữu mạng thấp hơn và khả năng sử dụng tăng vì giá cả thiết bị và dịch vụ hợp lý. Kết quả là CDMA2000 đã trở thành công nghệ chọn lọc tại các thị trường đang phát triển và mới xuất hiện.
Tổng cộng, công nghệ CDMA đã tăng trưởng 20% giữa tháng 6/2006 và tháng 6/2007, với mức tăng trưởng mạnh nhất ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, theo sau là Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Đông và châu Phi. Châu Á – Thái Bình Dương chiếm 47% thị trường CDMA toàn cầu với trên 45 triệu thuê bao CDMA mới trong khu vực này. Hầu hết sự mở rộng đã xảy ra tại Trung Quốc và Ấn Độ, hai thị trường di động tăng trưởng nhanh nhất thế giới, cùng Hàn Quốc và Nhật Bản, hai thị trường di động tiên tiến nhất thế giới. Bắc Mỹ (gồm Hoa Kỳ và Canada) đã tăng trưởng nhảy vọt gần 17 triệu thuê bao mới trong tăng trưởng hàng năm và với 132 triệu thuê bao, chiếm trên 51% thị trường di động trong khu vực này. Châu Âu, Trung Đông và châu Phi cũng đã có thêm trên 4 triệu thuê bao trong năm qua, khẳng định tăng trưởng của CDMA2000 tại các thị trường trước đây do các công nghệ đối thủ thống trị.
L.S
Theo www.cdg.org
- Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số ra ngày 1/10/2007