Quý II/2008 sẽ sử dụng được các dịch vụ của vệ tinh VINASAT

VTI sẽ thành lập Trung tâm thông tin vệ tinh VINASAT để quản lý, vận hành và khai thác các dịch vụ do vệ tinh VINASAT cung cấp.

Vệ tinh Vinasat - vệ tinh đầu tiên của Việt Nam sẽ được phóng vào ngày 29/3/2008 và được Tập đoàn BCVT Việt Nam (chủ đầu tư) giao cho Công ty Viễn thông Quốc tế VTI vận hành, khai thác và quản lý vệ tinh này.

Để chuẩn bị cho việc cung cấp các dịch vụ vào quý II/2008, VTI vừa  gặp gỡ các khách hàng tiềm năng sẽ sử dụng dịch vụ vệ tinh Vinasat vào ngày 18/5 vừa qua.

Theo dự báo của VTI, giai đoạn 2008-2022, vệ tinh Vinasat sẽ phục vụ cho 90% nhu cầu của khách hàng trong nước và chỉ 10% là các khách hàng trong khu vực. Những dịch vụ cơ bản dự kiến sẽ được cung cấp là dịch vụ cho thuê băng tần vệ tinh theo bộ phát đáp hoặc dung lượng riêng lẻ; các dịch vụ trọn gói như truyền hình, phát thanh quảng bá, kênh thuê riêng, các dịch vụ thoại và Internet...

Hiện tại cạnh tranh cung cấp dịch vụ vệ tinh rất mạnh bởi hầu hết các nước trong khu vực đã có vệ tinh này

Thời gian qua, VTI đã thực hiện nghiên cứu thị trường và đặc điểm của kinh doanh vệ tinh để có các đánh giá và dự báo về khả năng kinh doanh của vệ tinh Vinasat. VTI cũng xây dựng chiến lược kinh doanh và triển khai một số công tác chuẩn bị cho quản lý và kinh doanh vệ tinh.

Tuy nhiên, do đây là quả vệ tinh đầu tiên của Việt Nam nên kinh nghiệm triển khai hầu như chưa có. Ông Nguyễn Hữu Khánh, Giám đốc VTI cho rằng, hiện tại cạnh tranh cung cấp dịch vụ vệ tinh rất mạnh bởi hầu hết các nước trong khu vực đã có vệ tinh này.

Vinasat có thể đáp ứng nhu cầu thông tin trong nước và quốc tế của Việt Nam với ưu điểm xoá khoảng cách địa hình và mang ý nghĩa bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với nguồn tài nguyên trên quỹ đạo

Theo ông Nguyễn Hữu Khánh dịch vụ Vinasat sẽ có mức cước linh hoạt, trên cơ sở cân đối với các nước trong khu vực đã cung cấp dịch vụ này. Tuy nhiên, vệ tinh Vinasat sẽ rất khó có thể kinh doanh có lãi, thậm chí sẽ lỗ. Vinasat có thể đáp ứng nhu cầu thông tin trong nước và quốc tế của Việt Nam với ưu điểm xoá khoảng cách địa hình và mang ý nghĩa bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với nguồn tài nguyên trên quỹ đạo.

Vì vậy, VTI đề nghị được sử dụng một phần hỗ trợ từ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích để hỗ trợ cho các đơn vị sử dụng vệ tinh Vinasat.

TK