Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sỹ Trần Tấn Vinh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CNTT Đà Nẵng cho biết: Trong năm 2015, nhà trường đã phối hợp với các đối tác tổ chức thành công chương trình “Ươm mầm sáng tạo và khởi nghiệp CNTT” (PISI – CIT 2015).
Đây là chương trình có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy tinh thần sáng tạo, tư duy năng động, ý tưởng khởi nghiệp cũng như tìm kiếm, hỗ trợ và tài trợ để triển khai các ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp dành cho học sinh, sinh viên khu vực miền Trung – Tây Nguyên.
Tiếp nối thành công trên, trường Cao đẳng CNTT Đà Nẵng phối hợp với quỹ Lotus Fund tiếp tục khai trương "Vườn ươm doanh nghiệp và Sáng tạo CIT - Lotus Hub"nhằm ươm tạo các dự án khởi nghiệp và sáng tạo được lựa chọn từ chương trình PISI CIT 2015.
“Với chương trình này sẽ điều kiện hỗ trợ cho tất cả các sinh viên và bạn trẻ khu vực miền Trung – Tây Nguyên trải nghiệm về khởi nghiệp sáng tạo ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đồng thời góp phần nhanh chóng đưa các sáng kiến công nghệ, kỹ thuật vào thực tiễn; thúc đẩy hoạt động nghiên cứu của sinh viên và tăng cơ hội tồn tại và tăng trưởng của các doanh nghiệp mới” ông Vinh cho biết.
Tại lễ khai trương, trường Cao đẳng CNTT Đà Nẵng công bố 15/27 dự án được lựa chọn từ chương trình PISI – CIT 2015 để hỗ trợ. Trong số 15 dự án này, quỹ Lotus Fund sẽ chọn đầu tư và hỗ trợ triển khai 5 dự án.
![]() |
Theo ông James Bùi, Giám đốc quỹ Lotus Fund, đây là Vườn ươm đầu tiên được quỹ Lotus Fund đầu tư tại Việt Nam. Qũy Lotus Fund lựa chọn 05 dự án khả thi nhất từ Vườn ươm để hỗ trợ kỹ thuật, tài chính để giúp các em biến các ý tưởng thành sản phẩm có ích và thương mại hóa sản phẩm ra thị trường.
5 dự án được quỹ Lotus Fund lựa chọn tài trợ bao gồm: dự án Cánh tay robot cho người không tay của tác giả Đỗ Văn Minh; Hệ thống giám sát và quản lý điện năng tiêu thụ của tác giả Trịnh Đình Tùng và Huỳnh Tấn Lĩnh; Vòng tay đeo tay theo dõi sức khỏe cho bệnh viện của nhóm tác giả Lê Hùng, Phạm Kim Luân, Phạm Công Anh Huy; Dự án Nguyên cứu và phát triển hệ thống gương thông minh của nhóm tác giả Phan Ngọc Điệp, Lê Tư Hiếu và Nguyễn Hữu Vinh; cuối cùng là Dự án Phần mềm hỗ trợ nông dân của tác giả Lê Văn Thể và Trần Đức Quốc.
