(VEF.VN) - Đó là khẳng định của một số ngân hàng sau khi tham gia cuộc họp sáng nay, 26/8 với Ngân hàng Nhà nước. Lãi suất cho vay sẽ giảm xuống 17% – 19% trong đầu tháng 9 tới, đúng như “lời hứa” của tân Thống đốc Nguyễn Văn Bình.
Sáng ngày 26/8, Ngân hàng Nhà nước đã làm việc với ngân hàng thương mại lớn tại Hà Nội về giảm lãi suất. Tại cuộc họp, các ngân ngàng đã thống nhất với Ngân hàng Nhà nước trong việc sẽ hạ lãi suất cho vay xuống 17 – 19% trong đầu tháng 9 tới.
Được biết, sau cuộc họp nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ có một cuộc làm việc nữa với tất cả ngân hàng thương mại về việc hạ lãi suất vào đầu tháng 9 tới. Khi đó, các chính sách chính thức để hỗ trợ giảm lãi suất sẽ được công bố.
Các ngân hàng tham gia cuộc họp sáng nay cho biết, Ngân hàng Nhà nước vẫn sẽ duy trì trần lãi suất huy động 14%. Tuy nhiên, để hạ lãi suất Ngân hàng Nhà nước sẽ linh hoạt hơn trong cung ứng vốn ra thị trường.
Bên cạnh đó, có thể, một số quy định trong sử dụng vốn trên thị trường của các ngân hàng theo sẽ được điều chỉnh linh hoạt để ngân hàng có thể tăng tỷ lệ sử dụng vốn, thuận lợi hơn trong giảm lãi suất.
Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước sẽ không cứng nhắc áp dụng các tỷ lệ an toàn sử dụng vốn của ngân hàng thương mại, đặc biệt là sử dụng vốn giữa thị trường một (thị trường giao dịch với dân cư và doanh nghiệp) và thị trường hai (thị trường liên ngân hàng).
Đáp lại việc nay, các ngân hàng cho biết, việc giảm lãi suất sẽ được thực hiện ngay trong tuần tới. Tuy nhiên khả năng giảm chỉ diễn ra trên diện hẹp, cho một số đối tượng ưu tiên và các khoản vay ngắn hạn.. Việc giảm rộng hơn còn cân nhắc theo tình hình kinh tế và khả năng của ngân hàng.
Trước đó, thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ có một gói các giải pháp đồng bộ về giảm lãi suất cũng nhưu tỷ giá và vàng.
Những văn bản được rà soát trước hết là những quy định liên quan đến huy động vốn trên thị trường liên ngân hàng. Đây là một trong những điểm gút để điều hòa vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu, đồng thời tạo sự liên thông giữa thị trường liên ngân hàng và thị trường huy động vốn từ dân cư, doanh nghiệp.
Theo đó, ccác chính sách và biện pháp thực hiện sẽ được công khai, rõ ràng, có định hướng và có thể dự báo được. Không những ngân hàng mà cả doanh nghiệp, người dân cũng được biết. Các chính sách phải có tính khả thi và phù hợp thực tế.
Chiều qua, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã làm việc với Ngân hàng Nhà nước, Thống đốc Bình cho biết Ngân hàng Nhà nước sẽ cùng các ngân hàng thương mại tạo sự đồng thuận trong việc giảm lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất thông thường xuống còn 17-19% một năm.
PV