Hôm nay, tại tòa nhà Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, Bưu điện TP.HCM và Hội Tem TP.HCM đã tổ chức lễ ra mắt bộ tem Bưu chính “Ludwig van Beethoven (1770-1827)” với công chúng nói chung và người yêu tem, người hâm mộ Beethoven nói riêng.

Sự kiện này cũng là hoạt động văn hóa thiết thực chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu Hội Tem TP.HCM lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020 - 2025); chào mừng Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Hội Tem Việt Nam (30/12/1960 - 30/12/2020); hướng tới Kỷ niệm 130 năm nhà Bưu điện Sài Gòn (1891 - 2021).

{keywords}
Mẫu tem Bưu chính 'Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)'

 

{keywords}

Blốc tem Bưu chính 'Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)'

Bộ tem gồm một mẫu tem và một mẫu blốc tem do họa sĩ Phạm Quang Diệu thiết kế, thể hiện chân dung Ludwig van Beethoven. Nền tem và nền blốc giới thiệu ngôi nhà di sản tại căn hộ số 20 đường Bonngasse, thành phố Bonn (thủ đô cũ của CHLB Đức), gần bờ sông Rhine - nơi Beethoven cất tiếng khóc chào đời và lớn lên, cùng những khuông nhạc, những nhạc cụ mà ông thường sử dụng và sáng tác.

Tại buổi lễ ra mắt bộ tem mới, ông Gregor Fiedler, Trưởng Bộ phận Thị thực Tổng Lãnh sự quán CHLB Đức tại TP.HCM, thông qua Bà Nguyễn Thị Thu Vân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bưu điện TP.HCM, gửi lời cảm ơn trân trọng đến Bộ Thông tin và Truyền thông vì đã phát hành bộ tem này, làm tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau và củng cố thêm tình bằng hữu giữa hai dân tộc Việt Nam - Đức.

{keywords}
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bưu điện TP.HCM Nguyễn Thị Thu Vân trao tặng bức tranh phóng tem “Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)” cho đại diện Tổng Lãnh sự quán CHLB Đức tại TP.HCM là ông Gregor Fiedler, Trưởng Bộ phận Thị thực Tổng Lãnh sự quán CHLB Đức tại TP.HCM.

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827) là nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức. Từ nhỏ ông đã được cha mình dạy đàn clavico, sau đó là những bài luyện tập trên các cây đàn violin, piano, organ... Trong suốt cuộc đời của mình, ông đã cống hiến cho nền âm nhạc cổ điển một kho tàng tác phẩm, được coi là di sản của nhân loại, trong đó Bản giao hưởng số 9 là tác phẩm được trình diễn thường xuyên nhất và đã được đưa vào Danh sách Di sản thế giới của UNESCO.

Bộ tem “Ludwig van Beethoven (1770-1827)” có kích thước 43 x 32mm giá 4.000đ và blốc tem có kích thước 100 x 80mm giá 15.000đ, được cung ứng trên mạng lưới Bưu chính Việt Nam từ ngày 16/12/2020 đến ngày 30/06/2022.

Tư liệu thiết kế bộ tem do Liên hiệp Bảo tồn Di sản Beethoven và Hiệp hội Kỷ niệm 250 năm ngày sinh Beethoven cung cấp và cho phép Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sử dụng.

Phúc Nguyễn

Lưu giữ di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ trên tem bưu chính

Lưu giữ di sản Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ trên tem bưu chính

Bộ tem “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt - Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại” vừa được Bộ TT&TT phát hành nhằm góp phần lưu giữ lịch sử, di sản và bản sắc văn hóa của người Việt.