Với kích thước 114,5 x 71,45 x 10,4mm, Marathon M3 không gọn gàng như một số mẫu máy khác của Gionee. Là thiết bị tầm trung, máy trang bị màn hình 5 inch 720p, chip MediaTek lõi tứ 1.3GHz, RAM 1GB, bộ nhớ trong 8GB, hỗ trợ thẻ nhớ ngoài, máy ảnh 8MP/2MP, kết nối 3G, Bluetooth 4.0. Ngoài ra, smartphone có hai khay SIM cùng đài FM. Về phần mềm, Marathon M3 sử dụng giao diện Amigo 2.0 trên nền Android 4.4 KitKat.

Thiết bị hiện có bán tại Ấn Độ với giá khoảng 210 USD (hơn 4,4 triệu đồng). Với mức giá này, nhiều smartphone khác có cấu hình tốt hơn song không có pin “khủng” như Marathon M3. Dường như sản phẩm chỉ dành cho thị trường Ấn Độ và Trung Quốc.

Trước Gionee Marathon M3, một mẫu điện thoại pin khỏe khác vừa được giới thiệu là Moto Maxx, phiên bản toàn cầu của Droid Turbo. Về cấu hình, máy dùng màn hình QHD 5.2 inch, máy ảnh 21MP, quay phim 4K, bộ nhớ 64GB, pin 3.9000 mAh hỗ trợ công nghệ sạc siêu tốc của Motorola. Moto Max có hai phiên bản cấu tạo từ ballistic nylon (một loại nylon tổng hợp) hoặc kim loại gia cố bằng sợi DuPont.

Màn hình Moto Maxx dùng kính cường lực Gorilla Glass 3, bên trong được phủ lớp nano chống nước. Thiết bị bán ra từ 8/11 tại Brazil, cuối tháng tại Mexico và tiếp đó là vài quốc gia Mỹ Latinh. Không rõ Motorola có phát hành mẫu smartphone này tại các châu lục khác không.