Flexi.jpg

Theo Nokia Siemens Networks, trạm gốc Flexi Multiradio được phát triển trên nền tảng trạm gốc Flexi hiện tại của công ty nhưng mở rộng khả năng hỗ trợ đồng thời ba công nghệ vô tuyến gồm GSM/EDGE, WCDMA/HSPA và LTE. Trạm gốc Flexi Multiradio giúp giảm rủi ro liên quan đến việc cân đối các khoản đầu tư vào 2G, 3G và LTE, mang lại cho các nhà khai thác những lựa chọn đảm bảo được sự tương thích với tương lai. Trạm gốc mới của Nokia Siemens Networks cũng tương thích ngược với các trạm gốc Flexi hiện có, hỗ trợ việc nâng cấp dung lượng của các trạm gốc hiện tại. Sản phẩm còn phù hợp với các nhà khai thác CDMA có dự định chuyển đổi sang WCDMA/HSPA hoặc LTE.

Việc vận hành nhiều công nghệ vô tuyến khác nhau trên một trạm gốc duy nhất làm giảm được chi phí vận hành nhờ hạn chế được số lượng chuyến đi thực địa, yêu cầu bảo dưỡng thấp hơn và giảm được số lượng nhân viên có trình độ cao. Khả năng tái sử dụng các trạm gốc GSM cho WCDMA và HSPA còn giúp tiết kiệm hơn nữa nhờ hạ thấp chi phí thuê địa điểm đặt trạm và tối ưu hóa việc tái sử dụng cơ sở hạ tầng hiện có.

“Trạm gốc Flexi Multiradio có thể hỗ trợ tới ba công nghệ vô tuyến khác nhau trong cùng một trạm gốc 3 sector nhỏ gọn. Điều đó giúp cho việc phát triển mạng trở nên nhanh hơn, thân thiện với môi trường hơn và có hiệu quả chi phí cao hơn", Marc Rouanne, Trưởng bộ phận Kinh doanh giải pháp Truy nhập Vô tuyến của Nokia Siemens Networks nói.

Trạm gốc mới này hiện là sản phẩm có mức độ tiêu thụ điện năng thấp nhất trên thị trường hiện nay, chỉ tiêu thụ có 790W. Sản phẩm này nhỏ và nhẹ, có thể sử dụng ngoài trời mà không cần nhà trạm hoặc điều hòa nhiệt độ.

Nokia Siemens Networks cho biết, trạm gốc Flexi Multiradio sẽ được đưa vào triển khai từ vào năm 2010.