Tại Lễ khai trương, ông Vinod Muralidharan, Tổng Giám đốc Nokia Việt Nam cho biết: “Trung tâm phát triển ứng dụng di động (Nokia Mobile Innosphere) được thành lập với mục đích hỗ trợ và đào tạo sinh viên trường Đại học Bách khoa và các nhà lập trình trẻ giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng về các dịch vụ cũng như ứng dụng di động”.
Nokia Mobile Innosphere sẽ đào tạo trên các nền tảng kỹ thuật di động Nokia bao gồm: Java, Windows phone và nền tảng ứng dụng vừa được ra mắt của Nokia X. Ngoài việc đào tạo và tổ chức các buổi giáo dục, Nokia còn giúp học viên và sinh viên có cơ hội tiếp cận những bộ công cụ phát triển phần mềm cũng như khoản vay thiết bị từ Nokia cho việc phát triển các ứng dụng.
Hàng năm, Trung tâm sẽ đào tạo hơn 500 sinh viên CNTT và giảng viên của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng và khu vực miền Trung. Đồng thời, Trung tâm cũng triển khai nhiều dự án phát triển di động. Các giải pháp và dịch vụ di động có triển vọng nhất sẽ được hỗ trợ quảng bá và thương mại hóa trên Nokia Store và Windows Phone Store.
“Đây cũng là một phần trong dự án hợp tác chiến lược giữa trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng và Nokia Việt Nam nhằm thúc đẩy ngành phát triển nội dung và viết ứng dụng di động tại Việt Nam, cũng như tạo đà phát triển khả năng sáng tạo thông qua một hệ sinh thái phát triển mở, từ khâu ý tưởng đến phát triển và thương mại hóa sản phẩm”, ông Vinod Muralidharan nhấn mạnh.
Cũng tại Lễ khai trương, Ban tổ chức cuộc thi “Viết ứng dụng trên Windows Phone - Hackathon 2014” đã công bố và trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 3 giải Ba cho các sinh viên đạt giải.Đây là Trung tâm Mobile Innosphere thứ 5 của Nokia tại Việt Nam. Trước đó, bốn Trung tâm Mobile Innosphere của Nokia đã được thành lập tại các trường Đại học của TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.