Năm 2022, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã tiến hành giải toả đồng loạt các ki-ốt che mất tầm nhìn ra biển ở phía đông đường Binh Minh, nhằm thay đổi diện mạo, đưa Cửa Lò trở thành một trong những bãi biển đẹp của khu vực Bắc Trung Bộ.

Hôm nay (10/3), ghi nhận tại bãi biển Cửa Lò, các ki ốt án ngữ phía Đông đường Bình Minh đã được giải toả, trả lại mặt bằng sạch nhằm đảm bảo quy hoạch và thu hút đầu tư, chỉnh trang đô thị. Ngoài bãi biển Cửa Lò được quy hoạch, tuyến đường Bình Minh chạy dọc bãi biển cũng được mở rộng, nâng cấp.

UBND TX Cửa Lò đang tích cực chỉnh trang đô thị chuẩn bị đón du khách trước mùa du lịch. Ảnh: Quốc Huy

Ở phía Tây đường Bình Minh, theo ghi nhận của PV VietNamNet, hơn 100 nhà hàng đang được gấp rút xây dựng, hoàn thiện để phục vụ du khách. 

Gần 20 năm kinh doanh phía Đông đường Bình Minh, anh Nguyễn Văn Sơn (trú phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò) cảm thấy khá hụt hẫng khi chuyển vào phía Tây bên trong. Tuy nhiên, gia đình ủng hộ chủ trương làm mới và quy hoạch đồng bộ của địa phương.

“Chuyển vào phía trong kinh doanh ban đầu sẽ mất khá nhiều khách nhưng đó là tình cảnh chung của các hộ kinh doanh dọc bãi biển Cửa Lò. Rất mong mùa du lịch năm nay sẽ khởi sắc hơn”, anh Sơn tâm sự.

Anh Nguyễn Văn Sơn đang cho thợ xây dựng nhà hàng sau khi giải toả ki-ốt ở phía Đông bãi tắm. Ảnh: Quốc Huy

Đầu tư gần 2 tỷ đồng tân trang nhà hàng hải sản trên đường Mai Thúc Loan, anh Nguyễn Anh Tiến (trú phường Thu Thuỷ, thị xã Cửa Lò) cho biết, nhà hàng sẽ hoàn thiện trong tháng tới để kịp đón thực khách.

Anh Nguyễn Anh Tuấn ở phường Nghi Hương, TX Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, sau khi các ki-ốt ở dọc bãi biển Cửa Lò được giải toả, năm nay để phục vụ du khách trước mùa du lịch sắp tới, chúng tôi đang xây dựng một nhà hàng ở phía Tây đường Bình Minh.

"Ngoài phục vụ du khách các loại hải sản từ biển Cửa Lò, nhà hàng chúng tôi sẽ làm đại lý bán bia hơi Hà Nội tại nhà hàng" - anh Tuấn chia sẻ. 

Trao đổi với VietNamNet, Trưởng phòng Quản lý đô thị TX Cửa Lò (Nghệ An) Hoàng Năng Hiệp cho biết, thời gian vừa qua, sau khi yêu cầu các ki ốt kinh doanh phía Đông đường Bình Minh giải toả, trả lại mặt bằng để thực hiện các hạng mục đầu tư phù hợp nhằm bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị bãi biển Cửa Lò.

Ông Hoàng Năng Hiệp đang hướng dẫn các chủ nhà hàng xây dựng đúng phạm vi, không lấn chiếm lòng đường vỉa hè. Ảnh: Quốc Huy

“Sau khi giải tỏa xong tất cả các ki ốt trên bãi biển phía Đông đường Bình Minh, thị xã có chủ trương xây dựng 16 phòng làm chỗ gửi đồ, thuê phao bơi, tắm nước ngọt, vệ sinh cho du khách. Đây là công trình do UBND thị xã chủ trì xây dựng để phục vụ du khách tắm biển trong mùa hè năm nay, chứ không phải cho tư nhân thuê để xây ki ốt kinh doanh”, ông Hiệp chia sẻ.

Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã Cửa Lò thông tin thêm, đầu tuần tới sẽ thông qua đồ án quy hoạch làm mới bãi biển Cửa Lò. 

Đón du khách thập phương đến với Cửa Lò mùa du lịch năm này, ông Hiệp cho biết, sau khi toàn bộ ki ốt phía Đông đường Bình Minh giải toả, du khách có thể ghé thăm các nhà hàng phía Tây đường Bình Minh, các trục đường ngang lớn để thưởng thức hải sản.

Bãi biển Cửa Lò ở phía Đông Nam của tỉnh Nghệ An, cách thành phố Vinh 16km, nằm trên địa bàn 3 phường gồm: Thu Thủy, Nghi Thu và Nghi Hương. Khách đi du lịch từ Hà Nội di chuyển về khoảng 300km và từ TP HCM về khoảng 1.400km sẽ đến Cửa Lò.

Nằm giữa lưu vực hai dòng sông Lam và sông Cấm, với đường bờ biển trải dài hơn 10km, Cửa Lò có bãi cát bằng phẳng, rộng lớn và nhiều đảo nhỏ, bán đảo xung quanh phố biển.

Một số hình ảnh các chủ nhà hàng đang xây dựng trước mùa du lịch.

Vỉa hè được lát đá tự nhiên
Gần hoàn thiện trước mùa du lịch
Những bảng biển mới được tháo bỏ làm lại
Nhiều nhà hàng được làm mới hoàn toàn
Anh Nguyễn Annh Tiến đang sửa các bóng đèn
Những tủ bỏ đồ ở ki-ốt cũ được đưa vào nhà hàng mới xây dựng