Rằm tháng tám

Cập nhập tin tức Rằm tháng tám

Bất ngờ ở Hà thành: Bánh Trung thu khan hiếm, chưa dọn cỗ đã hết sạch

Rằm tháng Tám, nhiều người dân Hà Nội hỏi mua bánh trung thu để thắp hương và để tối phá cỗ, thế nhưng tại các đại lý, tiệm bánh hay siêu thị, các loại bánh đã hết nhẵn, thậm chí khan hiếm từ vài ngày trước.

Cảnh chưa từng có ở phố đồ chơi Trung thu lớn nhất Hà thành

Không còn hình ảnh những món đồ chơi Trung thu rực rỡ sắc màu treo tràn ngập, cảnh dòng người chen chúc, mua bán tấp nập trên phố Hàng Mã. Đây là cảnh tượng chưa từng có ở con phố bán đồ Trung thu lớn nhất Hà thành.

Quả thơ

Nhân dịp Trung thu đến gần, một tác phẩm phim ca nhạc dân gian theo giai điệu "Trống quân" mang tên "Quả thơ" ra đời.

Còng lưng từ 5h sáng đến nửa đêm, mỗi ngày thu 30 triệu đồng

Càng tới sát Tết Trung thu, cửa hàng trái cây nhà chị Khánh Ly ở Long Biên, Hà Nội càng bận rộn và tất bật. Ngoài bán trái cây, chị còn nhận đặt mâm cỗ Trung thu cho các cơ quan, công ty và các gia đình có nhu cầu.

Mỗi năm một kỳ, hai tuần thức đêm thu thêm chục triệu

Cứ đến sát Trung thu, chị Dần lại luôn chân luôn tay, có khi ngồi tỉa củ quả đến tận 2h sáng mới được đi ngủ. Sáng ra lại dậy sớm sắp xếp, bày biện để có những mâm cỗ Trung thu ưng ý nhất cho khách.

Mỗi ngày bán hết 1.000 bánh trung thu trà sữa trân châu

Những chiếc bánh trung thu rau câu vị trà sữa, nhân trân châu đường đen có giá chỉ khoảng 20.000-30.000 đồng/chiếc đang được người dân Hà Nội lùng mua về ăn dịp này. Nhờ vậy, các đầu mối bán lên đến 1.000 chiếc bánh mỗi ngày.

Đam mê làm bánh, chàng trai đút túi 60 triệu/tháng

30 tuổi vì quá đam mê làm bánh, Đạt quyết định rẽ ngang rời bỏ ngành mình đã có 12 năm thâm niên. Nỗ lực hết mình, giờ riêng làm bánh trung thu đã mang lại cho Đạt nguồn thu khoảng 60 triệu đồng.

Giật mình với 'chị Nguyệt', cơn sốt lan truyền trong giới trẻ

Áo phông mặt trăng hay còn gọi là áo “chị Nguyệt” đang gây sốt trên thị trường, được giới trẻ đua nhau đặt mua để diện chơi Tết Trung thu năm nay.

Bánh trung thu của các quốc gia trên thế giới trông như thế nào?

Bánh trung thu ở Trung Quốc có hình tròn trong khi bánh truyền thống của Hàn Quốc (tên là Songpyeon) có hình bán nguyệt.

Biển người đổ xô xem thủy triều lớn nhất thế giới

Hàng ngàn người đã tập trung tại thị xã Hải Ninh, tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc để theo dõi thủy triều lớn nhất thế giới.

Cách làm bánh Trung thu nướng nhân trà xanh cho Rằm tháng 8

Thưởng thức bánh Trung thu nướng quyện lẫn nhân trà xanh, ngọt thanh, thơm mát vô cùng hấp dẫn.