![]() |
| Thiết bị nghe lén tinh vi được rao bán trên trang dangcap... |
Tinh vi đến khó ngờ
Trong suốt thời gian vừa qua, dư luận và báo chí trong nước đã đề cập rất nhiều đến tình trạng thị trường trực tuyến rao bán công khai loại thiết bị nghe lén điện thoại với tất cả các mạng sử dụng công nghệ GSM. Tuy nhiên, đáng lo ngại là đến nay chẳng những không thuyên giảm mà thị trường “sặc mùi đen tối” này còn cho ra mắt loại thiết bị tinh vi hơn, được nguỵ trang tinh vi dưới dạng ổ cắm điện thông thường di chuyển cơ động mọi nơi có thiết bị điện.
Tại trang web dangcap..., theo tìm hiểu của phóng viên Báo BĐVN, thiết bị này vẫn là loại sử dụng băng tần 900, 1800 và 1900 MHz, được gắn MiniSIM của điện thoại di động cho phép sử dụng như một ổ cắm điện thông thường, tuy nhiên bên trong lại “cài cắm” khéo léo bộ thu âm nhỏ gọn rất khó phát hiện nếu được lắp đặt tại mọi nơi từ công sở cho tới khách sạn, hộ gia đình… Giá cho thiết bị loại này lên tới 1,6 – 2 triệu đồng.
Hiện thị trường trên mạng còn được “tăng cường” hàng loạt thông tin rao bán những thiết bị được cho là của Đài Loan với chất lượng tốt hơn, gọn nhẹ hơn và tất nhiên là giá cũng cao hơn so với mặt hàng được gắn nhãn “Made in China” được rao bán tràn lan trong suốt thời gian vừa qua. Như loại thiết bị “GSM Spy Ear” chỉ nặng khoảng trên dưới 10Gr ngoài chức năng nghe lén còn cho phép hỗ trợ định vị thông qua sóng GPRS, giá lên tới 1,8 triệu đồng.
Đáng báo động, rất nhiều doanh nghiệp, cá nhân còn công khai rao bán thiết bị với địa chỉ công ty, địa chỉ nhà rõ ràng chứ không lén lút với duy nhất số điện thoại di động “rác” làm phương tiện liên lạc, áp dụng phương thức thanh toán từ xa như trước đây.
Như trường hợp công ty TNHH thương mại tin học Viễn thông Danh Việt, công ty Hoàng Long tại Hà Nội… là những ví dụ điển hình. Qua trao đổi điện thoại giữa phóng viên với nhân viên của công ty Danh Việt, nhân viên của công ty này không hề tỏ ra lo ngại khi kinh doanh mặt hàng quốc cấm mà còn coi công việc đang làm cũng tương tự như việc kinh doanh một hàng hoá thông thường. Hài hước hơn, còn khẳng định chắc nịch: “Không bán cho những ai sử dụng thiết bị nghe lén vào mục đích không tốt, vi phạm luật pháp”.
Cũng qua tìm hiểu của phóng viên Báo BĐVN cho thấy, cùng với sự đổ bộ ồ ạt của thiết bị nghe trộm điện thoại qua sóng GSM, thì thị trường thiết bị quay video lén còn trở nên “xôm tụ” hơn với sự xuất hiện của loại thiết bị mới được nguỵ trang dưới hình thức khó ai có thể ngờ tới là một ổ cắm, công tắc điện được gắn cố định vào tường để sử dụng như thông thường. Thiết bị này hiện đang được nhiều nơi rao bán với giá khoảng 1 - 1,2 triệu đồng và nhanh chóng trở thành mặt hàng “hot” được quan tâm trên mạng.
![]() |
| Camera quay trộm nguỵ trang dưới dạng ổ cắm điện gắn cố định trên tường |
“Nhờn thuốc”, vì đâu?
Qua trao đổi với phóng viên Báo BĐVN mới đây, đại diện các đơn vị thanh tra, an ninh đều khẳng định quyết tâm vào cuộc để xử lý mạnh tay thực trạng kinh doanh thiết bị nghe trộm qua sóng GSM. Tuy nhiên, theo nhận định của phóng viên như thực tế đã nêu trên, thì đến nay số lượng các cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này chẳng những không thuyên giảm mà còn tiếp tục gia tăng, công khai mở rộng hoạt động trên môi trường Internet.
Theo quy định của pháp luật tại Nghị định 59/2006/NĐ-CP, Nghị định 06/2008/NĐ-CP, Thông tư 15/2008/TT-BCT quy định về mặt hàng linh kiện, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng thuộc danh mục hàng hoá cấm kinh doanh, người kinh doanh mặt hàng thiết bị nghe lén sử dụng sóng GSM ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính với mức tiền phạt có thể lên đến 200 triệu đồng, đồng thời ở mức độ cao hơn còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bên cạnh đó, ngoài đối tượng kinh doanh trực tiếp, các tổ chức, cá nhân tham gia vào việc vận chuyển, chứa chấp, giao nhận hàng hoá cũng sẽ bị xử phạt.
Năm 2009, trong nước đã có rất nhiều vụ việc kinh doanh thiết bị nghe lén GSM, thiết bị ghi âm, quay video thuộc danh mục hàng hoá cấm kinh doanh bị phanh phui và xử phạt. Tuy nhiên đến năm 2010, với thực tế là mức độ gia tăng lớn hơn, đáng lo ngại hơn thì câu chuyện xử phạt lại dường như rất im ắng.
Cùng với sự đổ bộ ồ ạt của thiết bị nghe trộm điện thoại qua sóng GSM, thị trường thiết bị quay video lén còn trở nên “xôm tụ” hơn với sự xuất hiện của loại thiết bị mới được nguỵ trang dưới nhiều hình thức.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 101 ra ngày 23/8/2010.

