Chi phí tổ chức hội nghị toàn quốc của đảng Dân chủ đã vượt quá ngân sách 15 triệu USD, khiến bộ máy tranh cử của Obama phải vay tiền. Việc này có thể gây trở ngại cho nỗ lực tái cử của Tổng thống Obama vì chiến dịch tranh cử của ông sẽ phải lĩnh hóa đơn này.


2/3 số tiền trên là vay của Duke Energy Corp và số tiền này sẽ phải trả ngay vào năm sau.

Báo Bloomberg News đã phỏng vấn một số nguồn tin giấu tên có liên quan tới tài chính hội nghị để hiểu rõ những bàn cãi nội bộ liên quan tới ngân sách tổ chức hội nghị.

Trong số 15 triệu USD mà ban tổ chức Hội nghị toàn quốc đảng Dân chủ (DNC) đi vay, 5 triệu USD phải trả ngay lập tức và có thể tiền sẽ được xuất trực tiếp từ tài khoản tranh cử của Obama.

Trong những tháng cuối của chiến dịch tranh cử Tổng thống - thời điểm quan trọng để giành sự ủng hộ của các cử tri chưa quyết định, thì khoản nợ trên có thể ảnh hưởng tới khả năng chi cho quảng cáo và gây ảnh hưởng tới cử tri của bộ máy tranh cử của Obama.

Đảng Dân chủ hiện cũng đang phải đối mặt với những bất lợi về tiền mặt khi ứng viên Tổng thống Mitt Romney và Ủy ban quốc gia đảng Cộng hòa đang có 169 triệu USD trong ngân hàng, còn đội ngũ của Obama chỉ có 107 triệu USD. DNC cấm nhận đóng góp trực tiếp bằng tiền mặt từ các tập đoàn, khiến họ không thể đạt mục tiêu gây quỹ cho hội nghị là 36,7 triệu USD.

"Việc quyên góp tiền của các tập đoàn trước khi hội nghị diễn ra luôn luôn dễ hơn vì có thể chào mời sự hiện diện và thông tin về nhà tài trợ. Tuy nhiên, sau hội nghị, khi các tấm biển đã được hạ xuống và các chính trị gia đã rời đi, việc quyên góp tiền sẽ khó khăn hơn rất nhiều", Tony Corrado, một giáo sư chuyên về tài chính tranh cử cho hay.

Với sự trợ giúp tài chính của Duke Energy Corp., DNC chỉ phải trả ngay lập tức 5 triệu USD cho những chủ nợ nhỏ.

Mặc dù, hiện chiến dịch tranh cử của Obama đang mắc nợ hàng triệu USD, thì họ cũng nhận được 700.000 USD đóng góp từ hội nghị, nhiều hơn mục tiêu đề ra 600.000 USD.

  • Hoài Linh (Theo RT)