Điện thoại thẻ ngắc ngoải từ năm 2002 khiến VNPT phải chính thức khai tử dịch vụ này từ 25/3/2013. Cũng vì thế mà hiện nay, những trạm điện thoại "ma" này nghiễm nhiên thành đất sống cho quảng cáo rác.
-Điện thoại thẻ ngắc ngoải từ năm 2002 khiến VNPT phải chính thức khai tử dịch vụ này từ 25/3/2013. Cũng vì thế mà hiện nay, những trạm điện thoại "ma" này nghiễm nhiên thành đất sống cho quảng cáo rác nhem nhuốc trên các tuyến phố Hà thành.
1997 - 2002 là giai đoạn cực thịnh của điện thoại thẻ (CardPhone), thời điểm dịch vụ này được đánh giá đã đem lại nhiều tiện ích cho người sử dụng tại các điểm công cộng như các tuyến phố trung tâm, nhà ga, bến tàu, bệnh viện...
Những năm gần đây do sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ viễn thông, đặc biệt là điện thoại di động, thói quen người tiêu dùng đã khác trước nên rất ít người dùng loại dịch vụ này khiến VNPT đã phải dừng hẳn CardPhone.
Những trạm CardPhone đều được đặt ở nơi công cộng, nhiều người qua lại nên từ lâu đã nghiễm nhiên thành 'đất vàng' cho việc dán, kẻ biển hiệu, quảng cáo, rao vặt chồng chéo gây mất mỹ quan đô thị... dù việc làm này được coi là "xả rác bẩn" và bị cấm. Sau nhiều đợt ra quân làm sạch "rác tường" do các cấp chính quyền tổ chức, đến nay những trạm CardPhone này ngày càng nhem nhuốc hơn.
Một trạm điện thoại thẻ với những vết bóc xé nham nhở, nhem nhuốc trên phố Chùa Bộc.
Từ trước ngày được "khai tử", nhiều máy điện thoại loại này đã không có ai sử dụng, thậm chí đã hỏng. (Trạm CardPhone trên phố Giảng Võ)
Dù hình thức quảng cáo, rao vặt này đã bị cấm, nhưng cũng như hầu hết các trạm CardPhone, trạm nằm trên phố Láng Hạ này vẫn liên tục được dán những tờ mới.
Một "xác" trạm CardPhone trên phố Giảng Võ.
Trên phố Láng Hạ tồn tại hàng chục trạm nhem nhuốc thế này.
Vì thường nằm trên vị trí nhiều người qua lại và dễ nhìn nên nhiều tin tìm trẻ em, người thân bị lạc, mất tích cũng được dán lên trạm CardPhone. (Ảnh chụp trên phố Lê Thanh Nghị).
Trạm CardPhone trên phố Giảng Võ.
Cùng với mớ dây điện, viễn thông, những trạm CardPhone dán quảng cáo, rao vặt trên con phố Thái Hà sầm uất góp phần không nhỏ vấy bẩn cảnh quan.
Khó có thể nhận ra trạm CardPhone được quây kín bởi khẩu hiệu khuyến khích người dân đội mũ bảo hiểm trên phố Giảng Võ.
Trước cổng trường PTTH Lê Quí Đôn.
Một cửa hiệu bán quần áo cũ trên phố Thái Hà tận dụng trạm CardPhone treo biển hiệu.
Đã có nguồn tin VNPT từng có phương án tận dụng các trạm CardPhone này nhưng cuối cùng hướng đi này không được triển khai và cũng chưa rõ số phận những trạm này sẽ ra sao. Hiện tại rất nhiều trạm CardPhone ở Hà Nội xuống cấp, rách vỡ cộng với bị bôi bẩn bởi "rác tường" ảnh hưởng không ít đến mỹ quan đô thị.