Red Hat đem công nghệ ảo hóa đến Việt Nam

ICTnews - Ngày 15/1/2008, Red Hat đã chính thức công bố tại thị trường Việt Nam Hệ điều hành (HĐH) Red Hat Enterprise Linux 5.1, với công nghệ ảo hóa được tích hợp sẵn.

Ông Teong Eng Guan, Tổng giám đốc Red Hat khu vực Đông Nam Á, giới thiệu HĐH Red Hat Enterprise Linux 5.1 tại Việt Nam. Ảnh: Đ.N

“Với Red Hat Enterprise Linux, khách hàng có thể có môi trường ứng dụng đồng nhất và linh hoạt cho tất cả các yêu cầu về ảo hóa, từ những máy chủ nhỏ cho đến các hệ thống mainframe lớn, cho các máy chủ Linux hay Windows và ngay cả cho các hệ thống đòi hỏi hiệu suất hoạt động cao nhất”, ông Teong Eng Guan, Tổng giám đốc hãng cung cấp các giải pháp mã nguồn mở Red Hat khu vực Đông Nam Á nói.

Công nghệ ảo hóa trong Red Hat Enterprise Linux 5.1 sẽ hỗ trợ các hệ thống máy chủ nhiều hơn so với các sản phẩm công nghệ ảo hóa trước đó, với hiệu suất tăng gấp đôi. Điều này giúp các doanh nghiệp có thể hợp nhất nhiều máy chủ và loại bỏ rào cản nhằm phát triển công nghệ ảo hóa rộng rãi hơn. 

Khả năng triển khai linh hoạt của Red Hat Enterprise Linux cũng giúp các khách hàng doanh nghiệp triển khai một nền tảng đơn nhất, dù đó là ảo hay thực, nhỏ hay lớn, cho toàn bộ doanh nghiệp của họ. Bằng việc cung cấp một nền tảng với khả năng hoạt động trên toàn bộ các hệ thống máy chủ x86, x86-64, POWER, Itanium hay các máy chủ mainframe, không phụ thuộc vào kích cỡ, số lượng nhân hay dung lượng, các khách hàng sẽ có được hiệu quả vận hành và chi phí hợp lý khi so sánh với các giải pháp khác. Sản phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích hơn nữa khi tích hợp đầy đủ tính năng ảo hóa mà không phải tốn thêm chi phí.

Red Hat Enterprise Linux 5.1 còn cung cấp khả năng hỗ trợ tiên tiến cho việc ảo hóa cho các máy khách sử dụng HĐH Microsoft Windows, giúp tăng cường đáng kể hiệu năng cho các máy khách sử dụng Windows XP, Windows Serser 2000, 2003 và Windows 2008 bản beta.

Ông Teong Eng Guan cho hay Red Hat đang làm việc chặt chẽ với các đối tác phần cứng để hỗ trợ cho các tính năng phần cứng mới, một lợi thế lớn đối với mô hình triển khai mã nguồn mở. Điều này được thể hiện trong việc hỗ trợ các tính năng như Nested Page Tables trong phiên bản mới này

Đặng Nguyễn