Bắt đầu hoạt động từ thị trường Trung Quốc những năm 1999, tháng 12/2013, trong tuẫn lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp-Trung, Renault và tập đoàn ô tô Đông Phong đã ký kết hiệp định thành lập liên doanh sản xuất ô tô Đông Phong – Renault DRAC (Dongfeng Renault Automotive Company) với tỷ lệ góp vốn 50:50, đây cũng là một trong những số rất ít hoạt động liên doanh theo kiểu này tại thị trường Trung Quốc.

Tháng 1/2014, lễ động thổ xây dựng nhà máy Renault - Đông Phong được khởi công và đến tháng 7/2014 Renault – Đông Phong tiếp quản Renault Beijing Automotive Company với diện tích 95 hécta, cùng với số vốn đầu tư lên tới 870 triệu Euro với tỷ lệ nội địa hoá lên tới 80% và công suất đạt được 150,000 xe/năm.

Tại nhà máy này, mẫu xe đầu tiên được sản xuất là chiếc SUV Kadjar, chiếc xe này đã ra mắt tại triển lãm ô tô Quảng Châu vào cuối năm 2015 vừa qua. Ngoài ra, các mẫu xe khác được Renault ra mắt tại Trung Quốc như : Koleos, Captur, Mégane R.S, Fluence.  

Tại thị trường Việt Nam, hãng xe hơi đến từ châu Âu thời gian vừa qua đã trình làng ba mẫu xe hoàn toàn mới Duster, Logan và Sandero Stepway tới khách hàng Việt ở triển lãm ô tô quốc tế 2015. Mẫu SUV cỡ nhỏ Duster tiện nghi như một chiếc sedan nhưng mạnh mẽ như một chiếc SUV, Renault Duster được trang bị động cơ 2.0 Lít. Tiếp theo đó là mẫu hatchback Sandero Stepway, nằm trong phân khúc hatchback hạng B nhưng Sandero Stepway vẫn mang đầy đủ chức năng như một chiếc xe đa dụng, phù hợp di chuyển trên mọi địa hình, mẫu hatchback này được trang bị động cơ 1.6 Lít. Cuối cùng, Renault giới thiệu đến khách hàng Việt chiếc sedan Logan, nằm trong phân khúc sedan hạng B, nhưng Renault Logan vẫn chứng tỏ được sức mạnh của mình bởi khoang hành lý có dung tích khá lớn lên tới 510 lít, đây là điểm mạnh so với các đối thủ khách cùng phân khúc, Logan được Renault trang bị cho mình khối động cơ 1.6Lít cho khả năng vận hành mạnh mẽ.